Trung Quốc sử dụng một tổ hợp ăng-ten mặt đất phục vụ nghiên cứu không gian

Trang tin China Daily cho biết, một tổ hợp ăng-ten mặt đất mới đã được đưa vào sử dụng tại Trung Quốc.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo đó, ăng-ten mới được thiết kế để liên lạc với các tàu vũ trụ sẽ tham gia vào sứ mệnh khám phá Mặt trăng và sao Hỏa.

Tổ hợp mới, bao gồm bốn thiết bị ăng-ten, được đặt tại trung tâm điều khiển vệ tinh ở thành phố Kashgar, Tân Cương, tây bắc Trung Quốc. Bốn ăng-ten có đường kính 35 mét, ba trong số đó là ăng-ten được tái chế. Theo tờ báo, Trung Quốc đã mất gần hai năm để xây dựng một tổ hợp truyền và nhận tín hiệu vô tuyến.

Mỗi ăng-ten có khả năng hoạt động độc lập và không phụ thuộc vào các ăng-ten khác, do đó, một hệ thống như vậy sẽ có thể theo dõi và giám sát vị trí của nhiều tàu vũ trụ cách Trái đất hàng trăm triệu km. Giám đốc trạm radar cho biết thêm rằng khả năng thu nhận dữ liệu của các ăng-ten mới tương đương với các ăng-ten 66 mét.

Cơ sở mới sẽ tương tác với cả các đài quan sát của Trung Quốc và nước ngoài.

Hiện tại, trạm radar mới của Trung Quốc đang theo dõi tàu thăm dò Sao Hỏa “Tianwen-1” và trạm liên hành tinh tự động “Chang'e-4”.

Dự kiến, tổ hợp này sẽ tăng phạm vi giám sát và cải thiện độ chính xác của dữ liệu nhận được từ không gian.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-gioi/trung-quoc-su-dung-mot-to-hop-ang-ten-mat-dat-phuc-vu-nghien-cuu-khong-gian-E845ElTGg.html