Trung Quốc: Số ca tử vong vì viêm phổi tăng lên liên tục

Ngày 26/1, nhà chức trách Trung Quốc ghi nhận có 55 người chết vì viêm phổi nhiễm virus corona và số người được xác định nhiễm virus corona lên hơn 1.600 người.

Vũ Hán và hơn chục thành phố khác ở tình này đã bị phong tỏa, giao thông bị ngưng trệ.

Cụ thể, có 13 trường hợp tử vong mới ở tỉnh Hà Bắc, nơi khởi phát dịch và một trường hợp ở Thượng Hải. Ngoài ra, có thêm hơn 300 trường hợp nhiễm mới, nâng tổng số người được xác định nhiễm virus corona ở Trung Quốc lên hơn 1.600.

Chủ tịch Tập Cận Bình ngày 25/1 đã cảnh báo Trung Quốc đang phải đối mặt với "tình trạng nghiêm trọng" trong bối cảnh nhà chức trách nước này đang nỗ lực tìm cách khống chế dịch bệnh trong dịp nghỉ lễ Tết Nguyên đán.

Khu vực cách ly bệnh nhân tại Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng.

Ủy ban sức khỏe Hà Bắc cho biết, 7 trường hợp tử vong mới xuất phát từ đây, trong khi 46 trường hợp nhiễm mới được xác định thêm.

Trước đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố đây là "tình trạng khẩn cấp ở Trung Quốc", song chưa phải mối lo ngại quốc tế.

Thành phố Vũ Hán đang gấp rút xây dựng bệnh viện dã chiến thứ hai, nhằm đối phó với dịch viêm phổi cấp.

Bệnh viện dã chiến đầu tiên đang được xây dựng gần một khu phức hợp nghỉ mát ở ngoại ô Vũ Hán, sẽ hoàn thành vào ngày 3/2 tới.

Ở một diễn biến khác, có khoảng 38 người đang hồi phục sau khi bị nhiễm virus corona – truyền thông Trung Quốc cho biết hôm nay (25/1).

Tại Việt Nam, chiều 26-1, Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng đang cách ly, theo dõi nghiêm ngặt 12 người bị sốt, trong đó có 6 người Trung Quốc, 4 người Việt Nam.

Bác sĩ Nguyễn Thành Trung-Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng cho biết, hiện chưa phát hiện các bệnh nhân có triệu chứng gì về hô hấp. Các y bác sĩ đang tập trung theo dõi, điều trị chặt chẽ; tiến hành lấy các mẫu xét nghiệm.

PHA LÊ

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/trung-quoc-so-ca-tu-vong-vi-viem-phoi-tang-len-lien-tuc-20200126221257896.htm