Trung Quốc sẽ thử nghiệm tàu sân bay nội địa đầu tiên vào cuối tháng 4

Tờ South China Morning Post cho biết việc thử nghiệm tàu Type 001A 'có khả năng' sẽ bắt đầu vào trước ngày 23/4, đúng dịp kỷ niệm 69 năm ngày thành lập Hải quân Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc.

Tàu sân bay Liêu Ninh trong chuyến vận hành thử trên biển. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo Sputniknews, tờ South China Morning Post dẫn các nguồn tin quân sự cho biết, tàu sân bay được sản xuất trong nước đầu tiên của Trung Quốc Type 001A đã sẵn sàng bắt đầu các cuộc thử nghiệm trên biển đầu tiên vào cuối tháng Tư này.

Báo trên nêu rõ việc thử nghiệm tàu này "có khả năng" sẽ bắt đầu vào trước ngày 23/4, đúng dịp kỷ niệm 69 năm ngày thành lập Hải quân Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA).

Theo nguồn tin quân sự trên: "An toàn vẫn là ưu tiên hàng đầu của cuộc thử nghiệm đầu tiên này," lưu ý rằng "nếu không phát hiện sự cố nào, tàu sẽ thực hiện chuyến đi dài hơn, có thể kéo dài 2-3 ngày."

Tàu Type 001A, hiện vẫn chưa được đặt tên, lớn hơn tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc - tàu sân bay được đóng tại Liên Xô và được trang bị cho Hải quân PLA hồi năm 2012.

Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế - cơ quan nghiên cứu có trụ sở tại Washington (Mỹ), tàu sân bay Type 001A có khả năng chở khoảng 48 máy bay, so với 40 máy bay cánh cứng trên tàu Liêu Ninh./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/trung-quoc-se-thu-nghiem-tau-san-bay-noi-dia-dau-tien-vao-cuoi-thang-4/495398.vnp