Trung Quốc sẽ mở rộng cửa cho nhà đầu tư nước ngoài

Cường quốc châu Á muốn kêu gọi nguồn vốn quốc tế.

Trung Quốc sẽ mở rộng tiếp cận thị trường cho các nhà đầu tư nước ngoài trong năm nay, đặc biệt thông qua bỏ rào cản đầu tư cho ngành dịch vụ và giảm bớt các giới hạn quyền sở hữu trong một số lĩnh vực nhất định, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia nước này cho biết hôm nay (6/3).

Nhận xét này là một sự trấn an cho nhà đầu tư quốc tế đang muốn tham gia ngành tài chính trị giá nhiều ngàn tỷ USD của Trung Quốc nhưng luôn nản lòng bởi các quy định và tốc độ cải cách thị trường chậm chạp.

Một nhân viên an ninh đứng gác trong phiên khai mạc Hội nghị Chính trị Hiệp thương Khóa XIII ngày 5/3 (Nguồn: Reuters).

Bắc Kinh cho biết sẽ tăng giới hạn sở hữu nước ngoài trong các công ty liên doanh liên quan đến thị trường hợp đồng tương lai, chứng khoán và quỹ, nhưng chưa rõ thời điểm cụ thể.

Nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới đang phải đối mặt với áp lực bên ngoài tương đối lớn trong việc thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) năm nay do bất ổn của môi trường đầu tư toàn cầu. FDI vào Trung Quốc trong tháng 1 chỉ tăng 0,3% so với năm ngoái sau khi giảm 9,2% tháng trước.

Trang Hồ/ Theo Reuters

Nguồn NDH: http://ndh.vn/trung-quoc-se-mo-rong-cua-cho-nha-dau-tu-nuoc-ngoai-20180306024823907p145c151.news