Trung Quốc sẽ đầu tư nhiều vào các dự án dầu mỏ tại Nigeria

Tổng Công ty Dầu khí ngoài khơi Trung Quốc (CNOOC) đang dự định đầu tư 3 tỷ USD vào các hoạt động sản xuất dầu khí tại Nigeria.

Sau cuộc họp với Công ty dầu khí quốc gia Nigeria (NNPC) tại Abuja, Giám đốc điều hành CNOOC Yuan Guangyu cho biết doanh nghiệp này đã đầu tư hơn 14 tỷ USD vào các cơ sở khai thác dầu tại Nigeria và sẵn sàng gia tăng số tiền đầu tư.

Ông Guangyu cho hay Nigeria là điểm đến đầu tư lớn nhất của CNOOC, đồng thời kêu gọi NNPC tìm ra những điểm chung với CNOOC nhằm nâng cao năng suất hoạt động.

Nigeria đã thảo luận với các nhà sản xuất dầu khí chủ chốt về các thỏa thuận hợp tác tài chính mới đối với các liên doanh kể từ năm ngoái. Năm 2017, NNPC đã từng ký các thỏa thuận tài chính với Chevron và Shell, có giá trị ít nhất là 780 triệu USD, nhằm tăng sản lượng.

Các công ty dầu khí phương Tây khác, bao gồm ExxonMobil, đang hoạt động tại Nigeria thông qua liên doanh với NNPC.

Trong lúc những căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới leo thang, nhiều chuyên gia dự đoán Trung Quốc sẽ chuyển sang tìm kiếm nguồn cung dầu từ Angola, các nước Trung Đông và Nigeria.

Tính trong cả năm 2017, Nigeria - quốc gia có trữ lượng dầu mỏ hàng đầu châu Phi - đã thu hút được 12,2 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài, tăng đáng kể so với mức 5,38 tỷ USD trong năm 2016.

Minh Trang (Theo Reuters)

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/trung-quoc-se-dau-tu-nhieu-vao-cac-du-an-dau-mo-tai-nigeria/90589.html