Trung Quốc sẽ đánh thuế ngược lại Mỹ?

Trước đòn thuế quan của ông Trump vào hàng hóa trị giá 300 tỷ USD Trung Quốc, Bắc Kinh chuẩn bị đáp trả.

Ngày 15/8, Ủy ban Thuế quan thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc tuyên bố Bắc Kinh sẽ có những động thái đáp trả cần thiết nếu Mỹ tiến hành áp thuế đối với số hàng hóa trị giá 300 tỷ USD của Trung Quốc.

Trung Quốc nhiều khả năng sẽ áp ngược thuế quan đối với hàng hóa Mỹ để trả đũa.

Trung Quốc nhiều khả năng sẽ áp ngược thuế quan đối với hàng hóa Mỹ để trả đũa.

Ủy ban trên khẳng định các biện pháp thuế quan của Mỹ đã vi phạm sự đồng thuận giữa lãnh đạo hai nước và đi chệch hướng khỏi việc giải quyết tranh chấp thông qua đàm phán.

Tuyên bố có đoạn: "Quyết định của phía Mỹ vi phạm nghiêm trọng sự đồng thuận mà lãnh đạo hai nước đã đạt được trong cuộc gặp bên lề các hội nghị tại Argentina và Nhật Bản. Điều này thay đổi quan điểm giải quyết các vấn đề thông qua tham vấn".

Tuyên bố cũng cho việc thực hiện các biện pháp đối phó nếu Mỹ kiên quyết thực hiện kế hoạch áp thuế nhập khẩu nói trên.

"Bên phía Trung Quốc sẽ phải thực hiện các biện pháp đối phó cần thiết" - thông báo ngắn ngày 15/8 của Ủy ban Thuế quan nêu rõ.

Tuyên bố không nói chi tiết về những bước đi tiếp theo hay các chính sách cụ thể của Trung Quốc trong tương lai gần là gì.

Dù vậy, giới quan sát cho rằng, Bắc Kinh có thể sẽ dùng đòn thuế quan tương đương áp đặt lên số hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ.

Các biện pháp đối phó khác có thể gồm: đất hiếm, sử dụng dự trữ ngoại hối của Trung Quốc tại Kho bạc Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đầu tháng này tuyên bố sẽ áp mức thuế bổ sung 10% đối với 300 tỷ USD hàng hóa và các sản phẩm từ Trung Quốc nhập khẩu vào Mỹ từ ngày 1/9.

Sau đó, đến ngày 13/8, Tổng thống Mỹ cho biết, ông sẽ hoãn áp thuế đối với 60% hàng hóa Trung Quốc để tránh làm ảnh hưởng đến người tiêu dùng Mỹ trong mùa Giáng sinh.

Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) cho biết, Washington sẽ hoãn thuế đối với các mặt hàng Trung Quốc như đồ chơi, quần áo, giày dép, điện thoại di động, máy tính xách tay và video game đến ngày 15/12.

Phản ứng trước thông tin này, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã nói rằng, họ hy vọng Mỹ có thể tăng cường phối hợp để tiến tới một giải pháp chung.

"Chúng tôi hy vọng Mỹ có thể phối hợp với Trung Quốc để thực hiện sự đồng thuận mà hai lãnh đạo đạt được bên lề hội nghị G20 ở Osaka và đưa ra giải pháp thỏa đáng thông qua đối thoại, tham vấn bình đẳng với sự tôn trọng lẫn nhau" - tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho hay.

Khả năng đàm phán thương mại gặp trắc trở được dự báo từ đầu tháng này sau khi phái đoàn đàm phán Mỹ tới Thượng Hải, Trung Quốc tiến hành vòng đàm phán trực tiếp. Tổng thống Mỹ đã nhiều lần nhắc lại việc Trung Quốc không mua hàng nông sản của Mỹ như cam kết của họ, buộc Mỹ phải gây sức ép mạnh hơn bằng việc áp đòn thuế quan mới lên số hàng hóa trị giá 300 tỷ USD của Trung Quốc.

Việc ông Trump cho phép trì hoãn đánh thuế một số hàng hóa Trung Quốc được cho là động thái làm dịu tâm lý người tiêu dùng Mỹ trước kỳ nghỉ lễ, cũng là cách giảm tải các áp lực cho ông trong cuộc chạy đua vào chiếc ghế Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ sau.

Từ ngày 22/3/2018, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố sẽ áp dụng mức thuế 50 tỷ USD cho hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.

Đến ngày 6/7/2018, ông Donald Trump áp đặt thuế quan đối với hàng hóa trị giá 34 tỷ USD của Trung Quốc. Bắc Kinh cũng đáp trả lại với các mức thuế tương tự đối với các sản phẩm của Mỹ.

Sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10/5 tuyên bố tăng mức thuế từ 10-25% đối với 200 tỷ USD hàng hoa Trung Quốc.

Đáp lại, Trung Quốc ngày 1/6 chính thức áp mức thuế 5-25% lên 5.140 mặt hàng nhập từ Mỹ với tổng trị giá 60 tỉ USD. Trong đó có hơn phân nửa số mặt hàng bị áp thuế ở mức 20-25%.

Hải Lâm

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/trung-quoc-se-danh-thue-nguoc-lai-my-3385750/