Trung Quốc sẽ đàm phán thương mại với Mỹ theo cách bình đẳng và cùng có lợi

Ngày 23/11, phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh, Thứ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc - Vương Thụ Văn - cho biết, các cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi, đồng thời hy vọng hai nước có thể tìm cách điều chỉnh sự khác biệt thông qua đối thoại.

Thông điệp này đưa ra khi Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình dự kiến sẽ có cuộc hội đàm trong dịp Hội nghị Cấp cao G20 tại Buenos Aires vào ngày 30/11-01/12 tới trong bối cảnh mối quan hệ thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang ngày càng trở nên căng thẳng.

Thứ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Vương Thụ Văn

Cho đến nay, Washington vẫn muốn Bắc Kinh cải thiện khả năng về mở cửa thị trường và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cho các công ty Mỹ, cắt giảm trợ cấp công nghiệp và cắt giảm khoảng cách thương mại trị giá 375 tỷ USD. Tổng thống Trump đã áp đặt thuế quan đối với hàng nhập khẩu Trung Quốc trị giá 250 tỷ USD để buộc nước này phải nhượng bộ. Thuế suất thuế quan của Mỹ đối với 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc dự kiến sẽ được tăng từ mức 10% lên 25% vào ngày 01/01/2019. Tổng thống Trump cũng đã đe dọa sẽ áp đặt thuế đối với tất cả hàng nhập khẩu Trung Quốc còn lại - trị giá khoảng 267 tỷ USD hàng hóa nữa - nếu Bắc Kinh không giải quyết được các yêu cầu của Mỹ. Ngày 22/11, Tổng thống Trump cho biết, ông hy vọng có thể thỏa thuận với Trung Quốc khi gặp người đồng cấp Tập Cận Bình tại hội nghị G20.

Trước đó, ngày 20/11, Washington cho biết, Trung Quốc đã thất bại trong việc thay đổi các thực tiễn "không công bằng" là trung tâm của cuộc xung đột thương mại Mỹ-Trung, được nêu trong một bản báo cáo cập nhật điều tra "Mục 301" của Đại diện thương mại Mỹ đối với chính sách sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ của Trung Quốc. Trung Quốc đã bác bỏ những cáo buộc mới của Mỹ về các hoạt động thương mại "bất công" kéo dài và thúc giục Washington ngừng khiêu khích. Vì vậy, Bộ Thương mại Trung Quốc bày tỏ quan ngại sâu sắc bởi báo cáo do USTR công bố.

Kể từ ngày 19/11, chính quyền Mỹ cũng tăng cường giám sát về xuất khẩu công nghệ trong 14 lĩnh vực công nghệ cao bao gồm trí tuệ nhân tạo và công nghệ vi xử lý, một động thái mà nhiều nhà phân tích cho rằng trực tiếp nhằm vào Trung Quốc. Theo tài liệu được công bố trên mạng Đăng ký Liên bang của Chính phủ Mỹ, giai đoạn tham vấn cộng đồng kéo dài 30 ngày về đề xuất đưa các ngành này vào chế độ kiểm soát xuất khẩu đang được tiến hành và sẽ kết thúc vào ngày 19/12.

V.D

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/trung-quoc-se-dam-phan-thuong-mai-voi-my-theo-cach-binh-dang-va-cung-co-loi-112227.html