Trung Quốc sẽ 'đá đít' Mỹ, trở thành siêu cường kinh tế số 1

Theo một báo cáo mới đây, nước Mỹ sẽ đánh mất vị thế nền kinh tế lớn nhất thế giới vào tay Trung Quốc trong 11 năm tới.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Getty.

Cuộc nghiên cứu được thực hiện bởi Công ty đa quốc gia chuyên về Ngân hàng, Tài chính Standard Chartered cho thấy, Anh, Pháp, Italy và Canada đều sẽ rớt khỏi top 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới. Các quốc gia châu Âu này sẽ bị thay thế bởi Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil, Ai Cập - những nước vốn được dự đoán sẽ có tốc độ tăng trưởng rất nhanh.

Theo Standard Chartered, quy mô nền kinh tế sẽ ngày càng trở nên tương xứng với quy mô dân số và hầu hết dân số thế giới sẽ lọt vào tầng lớp trung lưu vào năm 2020.

7 trên 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2030 sẽ là những nền kinh tế đang nổi hiện nay. Cụ thể, dẫn đầu danh sách sẽ là Trung Quốc, tiếp đến sẽ là Ấn Độ, Mỹ, Indonesia. 4 vị trí sau đó sẽ lần lượt thuộc về Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil, Ai Cập và Nga. Nhật Bản và Đức - hiện đang lần lượt đứng thứ 3 và thứ 4 thế giới - được dự đoán sẽ tụt hạng xuống thứ 9 và thứ 10.

Bên cạnh đó, GDP của toàn châu Á vào năm 2030 sẽ chiếm 35% tổng GDP của thế giới - cao hơn 7% so với hiện tại. Theo Standard Chartered, trong giai đoạn 2020-2029, nền kinh tế Ấn Độ sẽ tăng 7,8%/ năm còn Trung Quốc sẽ tăng 5%/năm - cao hơn nhiều so với Mỹ hoặc các quốc gia Tây Âu.

Tiểu Đào (Theo Express)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/trung-quoc-se-da-dit-my-tro-thanh-sieu-cuong-kinh-te-so-1-947306.html