Trung Quốc sẽ cử các tướng cấp cao nhất đến Mỹ

Tư lệnh Hải quân Trung Quốc, Phó Đô đốc Thẩm Kim Long và Bộ trưởng Quốc phòng nước này Ngụy Phương Hòa...

Đô đốc Mỹ John Richardson (trái) cùng Đô đốc Ngô Thắng Lợi (phải), khi đó là Tư lệnh Hải quân Trung Quốc, tại Bắc Kinh năm 2016

Tư lệnh Hải quân Trung Quốc, Phó Đô đốc Thẩm Kim Long và Bộ trưởng Quốc phòng nước này Ngụy Phương Hòa sẽ có chuyến thăm Washington vào cuối năm nay theo lời mời của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis. Đây là dấu hiệu cho thấy quân đội của hai cường quốc sẵn lòng đối thoại, hướng tới hợp tác.

Sẵn lòng đối thoại về Biển Đông và Đài Loan

Thông tin trên được Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải cho biết trong một sự kiện kỷ niệm ngày thành lập Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) tại Washington.

Đây là dấu hiệu cho thấy quân đội của hai cường quốc sẵn lòng đối thoại bất chấp sự căng thẳng trên biển Đông và eo biển Đài Loan, tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi Sáng hôm 5/8 (SCMP) nhận định.

Trung tướng Thẩm Kim Long, nguyên Tư lệnh Hạm đội Nam Hải và người đồng cấp Hoa Kỳ, Đô đốc John Richardson đã từng điện đàm video kéo dài tới 1 giờ đồng hồ vào tháng 7/2017.

Khi đó, Tư lệnh Richardson, nguyên chỉ huy lực lượng tàu ngầm của Hải quân Mỹ, đã yêu cầu Trung Quốc gây ảnh hưởng lên Triều Tiên nhằm kiềm chế các chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng.

Sự tham gia của Đô đốc Thẩm Kim Long trong chuyến đi sắp tới đã không được công khai cho đến khi đại sứ Trung Quốc thông báo mới đây. Bộ Quốc phòng Mỹ có vẻ còn kín đáo hơn khi từ chối cung cấp chi tiết về chuyến thăm. Lầu Năm Góc nói rằng, thông tin sẽ chỉ được tiết lộ cho đến khi cuộc họp tới gần.

Đầu năm nay, Tư lệnh Lục quân Trung Quốc – Tướng Hàn Vệ Quốc đã đến thăm Hoa Kỳ. Đáp lại, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis đến thăm Bắc Kinh vào cuối tháng 6.

Lãnh đạo hai quân đội đã đạt được các thỏa thuận quan trọng về tăng cường tín nhiệm quân sự song phương, tăng cường hợp tác thiết thực cũng như quản lý rủi ro và thách thức, Đại sứ Thôi Thiên Khải cho biết.

Ông Khải cũng hy vọng, trong các cuộc gặp tới, quan chức quân đội hai nước sẽ làm việc cùng nhau để đạt được lợi ích lớn hơn nữa, đồng thời hướng đến sự tôn trọng lẫn nhau và hợp tác vì lợi ích đôi bên, nhằm giúp mối quan hệ quân sự Mỹ- Trung ổn định trong tổng thể quan hệ song phương hai nước.

Mỹ duy trì quan điểm cứng rắn về Biển Đông

Song song với những tín hiệu lạc quan trên, Washington vẫn thể hiện quan điểm hết sức cứng rắn đối với Trung Quốc trên phương diện quân sự. Thượng viện Hoa Kỳ vừa thông qua một dự luật thường niên về chi tiêu quốc phòng của Mỹ năm 2019 (NDAA) trị giá 717 tỷ USD nhằm chống lại sự gia tăng của Trung Quốc trong khu vực, đặc biệt là các hoạt động quân sự phi pháp của Bắc Kinh ở biển Đông.

Tờ The Diplomat dẫn lời nhà quan sát biển Đông Greg Poling chỉ ra hai điều khoản quan trọng trong những văn bản NDAA nêu trên. Trong đó, Lầu Năm Góc phải minh bạch và công khai hơn về những hoạt động quân sự hóa phi pháp, cũng như khả năng tiềm tàng cho thấy Trung Quốc sẽ có hoạt động bồi đắp, cải tạo trái phép mới trên biển Đông.

Ông Greg Poling cũng nhấn mạnh, dự thảo được Thượng viện Mỹ mới thông qua đòi hỏi Bộ Quốc phòng Mỹ phải đảm bảo rằng Trung Quốc phải “ngừng toàn bộ các hoạt động cải tạo, bồi đắp”, “dọn sạch vũ khí” và “thiết lập một lịch trình phù hợp trong 4 năm với các hành động nhằm đảm bảo ổn định trong khu vực” trước khi Hải quân Trung Quốc được mời tham gia lại những cuộc tập trận hải quân đa phương Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) mà Mỹ tổ chức.

Mỹ đã “thẳng tay” hủy lời mời Trung Quốc tham gia RIMPAC 2018 sau một loạt các hoạt động quân sự hóa phi pháp của Trung Quốc trên biển Đông, bao gồm cả việc đưa máy bay ném bom chiến lược H-6K ra đảo Phú Lâm (thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam).

Căng thẳng giữa quân đội Mỹ - Trung tiếp tục tăng vào đầu tháng 7, Hải quân Hoa Kỳ đã cử hai tàu chiến qua eo biển Đài Loan nhằm thực thi tự do hàng hải trên biển Đông. Đáp lại, Trung Quốc cáo buộc Mỹ “chơi quân bài Đài Loan” trong tranh chấp thương mại leo thang giữa hai nước.

Tuy nhiên, sau nhiều căng thẳng cả thương mại lẫn quân sự, quân đội hai nước vẫn giữ thông suốt các kênh liên lạc với nhau. Ông Randall Schriver, Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách các vấn đề châu Á - Thái Bình Dương, đã nói trong một sự kiện ngày 18/7 rằng, Mỹ và Trung Quốc có thể tổ chức một cuộc đối thoại “2 + 2” vào mùa thu này, với sự tham gia của các bộ trưởng quốc phòng và ngoại giao hai bên.

Thùy Dương

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/trung-quoc-se-cu-cac-tuong-cap-cao-nhat-den-my-d267113.html