Trung Quốc sắp biên chế ICBM DF-41 có thể 'tấn công mọi nơi trên thế giới'?

Truyền thông nhà nước Trung Quốc mới đây cho biết, quân đội nước này chuẩn bị biên chế loại tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mới – DF-41, có khả năng tấn công mọi nơi trên thế giới.

Theo Thời báo Hoàn cầu, quân đội nước này có kế hoạch biên chế ICBM DF-41 có khả năng "tấn mọi nơi trên thế giới" vào nửa đầu năm 2018.

DF-41 được cho là có thể đạt đến tốc độ Mach 10 và sử dụng cả đầu đạn giả như một biện pháp đánh lừa các hệ thống phòng không.

Hình ảnh được cho là ICBM DF-41

Theo tờ India Times, DF-41 đã được Trung Quốc thử nghiệm 8 lần kể từ năm 2012. Nhiều nhà phân tích cho rằng, Trung Quốc đã thực sự đạt được nhiều tiến bộ trong công nghệ tên lửa và việc biên chế DF-41 chỉ là vấn đề thời gian.

Tờ SCMP cho biết, cuộc thử nghiệm gần nhất của DF-41 nhiều khả năng đã được thực hiện vào đầu tháng 11 vừa qua ở một địa điểm nằm tại khu vực sa mạc phía tây đất nước.

DF-41 có tầm bắn được ước tính từ 10.000 đến 12.000km, bao gồm 3 tầng nhiên liệu rắn. Nó sẽ dài khoảng 15m, đường kính 2m và có trọng tải 30 tấn.

Thời báo Hoàn cầu khẳng định, nó sẽ mang được tới 10 đầu đạn hạt nhân, có thể tấn công vào các mục tiêu khác nhau, tuy nhiên, cũng nhấn mạnh rằng, việc biên chế loại tên lửa này không nhằm chạy đua vũ trang với bất kì quốc gia nào.

Đặng Vũ (Theo Sputnik)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/trung-quoc-sap-bien-che-icbm-df41-co-the-tan-cong-moi-noi-tren-the-gioi/748885.antd