Trung Quốc sao chép thành công trực thăng 'Ó đen', Mỹ nói gì?

Sau hơn 30 năm sở hữu, S-70 (biến thể dân sự của UH-60), Trung Quốc cuối cùng tỏ rõ tham vọng của mình khi chuẩn bị đưa vào trang bị dòng trực thăng quân sự đa dụng Z-20 có thiết kế không khác gì UH-60.

Phiên bản nhái của trực thăng "Ó đen" - UH-60 Black Hawk danh tiếng do Mỹ sản xuất được Trung Quốc hoàn thiện gần như hoàn toàn. Theo thông tin mới nhất được báo giới nước này đưa tin, Quân đội Trung Quốc sẽ sớm đưa các trực thăng Black Hawk "nội địa" với tên gọi Z-20 Harbin vào phục vụ chính thức. Nguồn ảnh: Timesasia.

Về cơ bản, Z-20 Harbin là loại trực thăng được Trung Quốc nhái hoàn toàn từ chiếc trực thăng Black Hawk của Mỹ. Báo chí nước ngoài thậm chí còn mỉa mai gọi Z-20 Harbin của Trung Quốc là "Copyhawk" - Con Ó nhái. Nguồn ảnh: Weibo.

Thực tế thì Z-20 Harbin của Trung Quốc chỉ giống với Black Hawk ở vẻ bên ngoài. Khác với Black Hawk của Mỹ, Z-20 sử dụng động cơ công suất khỏe hơn loại WZ-10. Đây cũng là loại động cơ được Trung Quốc sản xuất nội địa hoàn toàn. Nguồn ảnh: Tube.

So sánh thiết kế bên ngoài của trực thăng Z-20 Harbin do Trung Quốc sản xuất (trên) và trực thăng Ó Đen phiên bản dân sự Mỹ sản xuất ở phía bên dưới. Có thể thấy, hai chiếc trực thăng này giống nhau gần như y hệt ở vẻ bên ngoài. Nguồn ảnh: QQ.

Việc trang bị động cơ WZ-10 siêu khỏe cho Z-20 được cho là để loại trực thăng này của Trung Quốc có thể vươn tới được độ cao của vùng Tây Tạng và những đỉnh núi ở Thanh Hải, Trung Quốc - nơi có độ cao tối đa lên tới hơn 4000 mét so với mực nước biển. Nguồn ảnh: Weibo.

Theo tờ Times Asia đăng tải, Trung Quốc hoàn toàn không có cơ hội được tiếp cận với các loại trực thăng Black Hawk cũng như công nghệ của loại trực thăng này. Tuy nhiên Trung Quốc đã từng có cơ hội được tiếp xúc với một chiếc Black Hawk phiên bản đặc biệt mà Biệt kích Mỹ làm rơi tại Pakistan. Nguồn ảnh: Zucktwr.

Chiếc trực thăng Black Hawk mà Trung Quốc được tiếp xúc tại Pakistan thậm chí còn xịn hơn nhiều các phiên bản Black Hawk hiện tại. Đây là loại trực thăng Black Hawk cải tiến, Mỹ sử dụng trong nhiệm vụ tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden năm 2011. Nguồn ảnh: USAF.

Vậy nên rất có thể, các đặc điểm của Z-20 Harbin dù có vẻ bề ngoài khá giống với Black Hawk nhưng thực tế lại là được nhái lại từ phiên bản Black Hawk cải tiến Mỹ đã sử dụng trước đây. Nguồn ảnh: Weibo. Nguồn ảnh: Zucktwr.

Việc các công nghệ từ chiếc trực thăng Black Hawk Mỹ rơi ở Pakistan kết hợp với những công nghệ trên dòng trực thăng dân sự S-70 mà Trung Quốc đang có, đã ít nhiều giúp Trung Quốc hoàn thiện Z-20 Harbin tính tới thời điểm hiện tại. Mặc dù vậy giữa hai dòng trực thăng này vẫn có những điểm khác biệt nhất định. Nguồn ảnh: Weibo.

Khác biệt dễ dàng nhận biết nhất giữa Z-20 với Black Hawk đó chính là Z-20 có hệ thống cánh quạt với 5 lá trong khi Black Hawk chỉ có 4 lá. Điều này kết hợp với động cơ khỏe hơn của Z-20 sẽ giúp trực thăng Trung Quốc bay khỏe hơn, nâng khỏe hơn, bay cao hơn so với Black Hawk bản Mỹ. Nguồn ảnh: Weibo.

Ngoài ra, còn phải kể đến việc trực thăng Z-20 của Trung Quốc được thiết kế đủ nhỏ gọn để có thể vừa với hoạt động trên các tàu sân bay - thậm chí vừa với cả khu trục hạm. Điều này mở ra một cơ hội nâng cấp Z-20 Harbin từ trực thăng vận tải thành trực thăng săn ngầm hay trực thăng cảnh báo sớm sau này. Nguồn ảnh: Weibo.

Mời độc giả xem Video: Siêu trực thăng vận tải đa dụng của Mỹ và sự kiện "Ó đen Gãy cánh" nổi tiếng. Nguồn: Trích phim: Black Hawk Down.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/trung-quoc-sao-chep-thanh-cong-truc-thang-o-den-my-noi-gi-1108106.html