Trung Quốc: Sáng kiến dạy cảm thụ âm nhạc khiến nhiều người trầm trồ

Một nhóm HS tiểu học từ khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc đã biểu diễn điệu nhảy đua ngựa trong một lớp học cảm thụ âm nhạc. Hình ảnh về hoạt động này đã khiến người xem vô cùng thích thú.

HS thể hiện điệu nhảy đua ngựa trong lớp học.

HS thể hiện điệu nhảy đua ngựa trong lớp học.

Vì mong muốn HS học về văn hóa dân tộc một cách năng động hơn, GV đã sáng tác ra điệu nhảy dựa trên một bài hát truyền thống của Mông Cổ.

HS có những động tác bằng tay như thể đang cưỡi ngựa và chuyển động cơ thể theo nhịp điệu bản nhạc. Ban đầu, các em không hứng thú với bài hát, thậm chí còn coi như một trò cười. Do đó, GV đã nghĩ ra cách giảng dạy này.

“Lớp học cảm thụ âm nhạc khá buồn tẻ với HS. Do đó tôi muốn tìm ra cách truyền đạt kiến thức, đồng thời khiến các em hứng thú khi học về văn hóa dân tộc” – GV nói.

Kể từ đó, HS rất hứng thú với điệu nhảy đang khiến nhiều người trầm trồ khi xem trên mạng này.

“Thật tuyệt vời! Đây là một cách vui nhộn và năng động để dạy văn hóa dân tộc!” - một người bình luận. Một người khác cho rằng: “Những HS này thật may mắn khi có GV tuyệt vời như vậy”.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/giao-duc-bon-phuong/trung-quoc-sang-kien-day-cam-thu-am-nhac-khien-nhieu-nguoi-tram-tro-j5tecrAGR.html