Trung Quốc sẵn sàng tăng thuế lên đến 60 tỉ USD hàng hóa Mỹ

Bắc Kinh khẳng định chính sách thuế mới mà Bắc Kinh đưa ra sẽ được áp dụng nếu lời đe dọa tăng thuế với 200 tỷ USD hàng nhập khẩu Trung Quốc mà phía Mỹ nói trở thành sự thật.

Ngày 3/8, Trung Quốc công bố sẽ áp đặt thuế nhập khẩu với 5.207 mặt hàng từ Mỹ với giá trị 60 tỉ USD hàng năm nhằm phản ứng với đề xuất của chính quyền Washington về việc đánh thuế thêm hàng hóa Trung Quốc từ 5-25%.

Theo đó, Bộ Thương mại Trung Quốc đề xuất về hệ thống đánh thuế 4 cấp với các mức thuế dao động từ 5 đến 25% đối với khoảng 5.207 mặt hàng Mỹ. Mức thuế cao nhất sẽ được áp với một số loại sản phẩm như khí đốt, đường, dao cạo và lò vi sóng. Phía Trung Quốc khẳng định, các mức thuế đáp trả đều rất hợp lý và kiềm chế.

Trung Quốc sẵn sàng tăng thuế lên đến 60 tỉ USD hàng hóa Mỹ

Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, chính Washington đã khiến cho tình hình leo thang mà không xét đến quyền lợi của cả doanh nghiệp lẫn người tiêu dùng, Trung Quốc cần đưa ra những biện pháp cần thiết để phản ứng lại. Bất kỳ những hành động đe dọa đơn phương nào cũng sẽ chỉ khiến cho xung đột leo thang và làm gây tổn hại đến quyền lợi của tất cả các bên.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất tăng thuế từ 10% lên 25% với các mặt hàng nhập khẩu Trung Quốc có giá trị 200 tỉ USD mỗi năm. Bước đi này được Nhà Trắng cân nhắc là biện pháp để thu hẹp thâm hụt thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.

Ngoài sự thâm hụt thương mại cho Mỹ lên tới 300 tỉ USD mỗi năm, Tổng thống Trump còn cáo buộc Trung Quốc ăn cắp tài sản trí tuệ, thao túng tiền tệ và bảo hộ kinh doanh cho những doanh nghiệp nội địa.

Bình luận về sự đe dọa của Mỹ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cho biết, Bắc Kinh vẫn luôn kêu gọi Washington hành động bình tĩnh và xóa bỏ đi những sai lầm để tạo ra điều kiện cùng giải quyết căng thẳng.

Được biết, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, ông Vương Nghị, trong ngày 3/8 đã có cuộc gặp bên lề diễn đàn khu vực ASEAN tại Singapore. Trong một hội nghị, ông Vương đã hối thúc các bên đối thoại nhằm ứng phó với việc căng thẳng thương mại tăng cao. Tuy nhiên tính từ đầu tháng 6/2018 đến nay, Washington và Bắc Kinh chưa hề có các cuộc gặp cấp cao về vấn đề này.

Hà Kim (Theo Reuters)

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/the-gioi/tin-nhanh/trung-quoc-san-sang-tang-thue-len-den-60-ti-usd-hang-hoa-my-263194.html