Trung Quốc sẵn sàng phát hành tiền điện tử riêng

Bloomberg dẫn lời một quan chức cấp cao Trung Quốc cho biết ngân hàng trung ương nước này đang tiến hành phát hành tiền điện tử.

"Bộ phận nghiên cứu tại Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) đang làm việc tích cực để phát triển hệ thống và phát hành tiền điện tử", ông Mu Changchun, phó giám đốc bộ phận thanh toán của PBoc, phát biểu tại một sự kiện do China Finance 40 Forum tổ chức vào cuối tuần trước ở Y Xuân, Hắc Long Giang (Trung Quốc). Ông Changchun không tiết lộ về thời gian phát hành cụ thể.

Theo ông Mu Changchun, tiền điện tử sẽ thay thế M0 (tiền mặt đang lưu thông) thay vì M2, bao gồm tiền mặt, tiền được các ngân hàng thương mại gửi tại ngân hàng trung ương và tiền gửi tại các tổ chức tín dụng. "Đồng tiền kỹ thuật số sẽ thúc đẩy trao đổi và quốc tế hóa đồng NDT", ông nhận định.

Động thái trên cho thấy Trung Quốc đang hướng tới việc chính thức giới thiệu tiền điện tử sau 5 năm nghiên cứu.

Đồng tiền điện tử Libra của Facebook đang khiến các ngân hàng trung ương trên thế giới, bao gồm PBoC, lo lắng. Bắc Kinh khẳng định tài sản điện tử cần được ngân hàng trung ương giám sát chặt chẽ để ngăn ngừa rủi ro ngoại hối tiềm ẩn và đảm bảo quyền lực của các chính sách tiền tệ.

Trung Quốc tuyên bố tương lai phát hành tiền điện tử riêng sẽ không còn xa. Ảnh: Reuters.

Trung Quốc tuyên bố tương lai phát hành tiền điện tử riêng sẽ không còn xa. Ảnh: Reuters.

"Cần coi Libra là một đồng tiền ngoại tệ và chịu quản lý như các đồng tiền ngoại tệ khác", Sun Tianqi, quan chức tại Cục Quản lý Ngoại hối Trung ương của Trung Quốc, tuyên bố.

Không giống những nền tảng blockchain phi tập trung khác, tiền điện tử của PBoC cung cấp cho chính phủ Bắc Kinh quyền kiểm soát hệ thống tài chính.

Theo đó, người tiêu dùng và doanh nghiệp sẽ tải ví điện tử trên điện thoại di động và đổi đồng NDT lấy tiền điện tử để thanh toán và nhận thanh toán. Toàn bộ giao dịch được theo dõi bởi PBoC.

Trong một tuyên bố hồi tháng 8 năm ngoái, PBoC cho biết sẽ tiến hành nghiên cứu về đấu thầu điện tử và thúc đẩy xu hướng sử dụng tiền kỹ thuật số trong và ngoài nước.

"Không nghi ngờ gì nữa, với sự xuất hiện của Libra, chính phủ, cơ quan quản lý và ngân hàng trung ương trên khắp thế giới phải nhanh chóng xúc tiến kế hoạch phát hành tiền điện tử của riêng mình. Họ lo sợ tiền điện tử phi chính phủ sẽ phá vỡ hệ thống tài chính và thanh toán hiện tại", Bloomberg dẫn lời của Dave Chapman, giám đốc điều hành tại BC Technology Group.

Phương Thảo

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/trung-quoc-san-sang-phat-hanh-tien-dien-tu-rieng-post977706.html