Trung Quốc sẵn sàng làm việc với Mỹ để đưa quan hệ đi đúng hướng

Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho biết Bắc Kinh sẵn sàng làm việc với Mỹ để đưa quan hệ song phương đi đúng hướng.

 Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị (Ảnh: Xinhua)

Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị (Ảnh: Xinhua)

Tuyên bố trên đã được Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đưa ra tại buổi họp báo bên lề Kỳ họp thứ tư Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Quốc hội) khóa XIII chiều 7/3.

Theo đó, ông Vương Nghị cho biết hai bên nên theo kết quả cuộc điện đàm giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden vào trước Tết Nguyên đán, đặt các quan hệ song phương trên một con đường mới tăng trưởng lành mạnh và bền vững.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc lưu ý: Là những quốc gia có hệ thống xã hội khác nhau, Trung Quốc và Mỹ đương nhiên có những khác biệt và bất đồng. Tuy nhiên, theo ông, “điều quan trọng nhất là quản lý chúng một cách hiệu quả thông qua giao tiếp chân thành để tránh tính toán sai lầm về mặt chiến lược, cũng như xung đột và đối đầu”. Sự tồn tại một cuộc cạnh tranh giữa Trung Quốc và Mỹ không có gì đáng ngạc nhiên, vì lợi ích có liên quan chặt chẽ với nhau, nhưng hai bên phải tiến hành cạnh tranh lành mạnh trên cơ sở công bằng và bình đẳng.

Ông Vương Nghị cho biết Trung Quốc hy vọng sẽ thấy Mỹ thực hiện một bước đối với Trung Quốc và nhanh chóng dỡ bỏ tất cả các hạn chế phi lý đối với hợp tác Trung – Mỹ, đồng thời lưu ý rằng Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Mỹ trong các lĩnh vực như kiểm soát đại dịch, phục hồi kinh tế và biến đổi khí hậu.

Trả lời câu hỏi về mối quan hệ Trung – Mỹ trong bối cảnh các vấn đề liên quan đến Đài Loan, Hồng Kông và Tân Cương, cùng những vấn đề khác, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nói Trung Quốc sẽ không bao giờ chấp nhận những cáo buộc và phỉ báng vô căn cứ và sẽ không bao giờ cho phép vi phạm các lợi ích cơ bản của mình, đồng thời thúc giục Mỹ thừa nhận thực tế là nước này đã cố tình can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác với lý do dân chủ và nhân quyền. "Người Trung Quốc ở vị trí tốt nhất để đánh giá liệu Trung Quốc có đang làm tốt công việc hay không. Và họ là những người có thể quyết định tốt nhất những gì Trung Quốc nên làm" – ông Vương Nghị nhấn mạnh.

Trước đó, ngày 22/2, Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cũng đã từng kêu gọi cải thiện quan hệ Trung – Mỹ, khẳng định lập trường của Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác với Washington để giải quyết các thách thức cấp bách toàn cầu./.

Khánh Linh (Theo Xinhua)

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/the-gioi/tin-tuc/trung-quoc-san-sang-lam-viec-voi-my-de-dua-quan-he-di-dung-huong-575986.html