Phát hiện nhiều công dân vượt biên trái phép tại Cao Bằng

Trong những ngày qua, lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng tiếp tục phát hiện, bắt giữ nhiều công dân có hành vi xuất, nhập cảnh trái phép.

Vào lúc 2h ngày 23/2, Đồn Biên phòng Thị Hoa (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Cao Bằng) phát hiện 7 công dân gồm 6 nữ, 1 nam đang có hành vi vượt biên trái phép vào Việt Nam qua khu vực Mốc 918. Những công dân này khai nhận vượt biên sang Quảng Đông, Trung Quốc làm thuê từ năm 2020 và đầu tháng 2/2021.

Đồn Biên phòng Thị Hoa (huyện Hạ Lang) phát hiện 7 công dân vượt biên trái phép qua khu vực mốc 918.

Đồn Biên phòng Thị Hoa (huyện Hạ Lang) phát hiện 7 công dân vượt biên trái phép qua khu vực mốc 918.

Từ Tết Nguyên đán Tân Sửu đến nay, lượng công dân từ Trung Quốc vượt biên trái phép vào Việt Nam đã giảm nhưng vẫn tiếp tục diễn ra. Lực lượng chức năng đã phát hiện khoảng 200 trường hợp trở về từ Trung Quốc.

Tính từ 4/2/2020 đến nay, Cao Bằng đã phát hiện, bắt giữ và tiếp nhận hơn 17.600 trường hợp công dân vượt biên trái phép qua biên giới để cách ly y tế theo quy định./.

Công Luận/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/phat-hien-nhieu-cong-dan-nhap-canh-trai-phep-tai-cao-bang-839153.vov