Trung Quốc sẵn sàng cùng Nga xây dựng 'trật tự thế giới công bằng hơn'

Trung Quốc sẵn sàng cùng Nga định hình trật tự quốc tế 'theo hướng công bằng và hợp lý hơn', Ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc Dương Khiết Trì nhấn mạnh.

Ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc Dương Khiết Trì (phải) tiếp Đại sứ Nga sắp mãn nhiệm Andrey Denisov ngày 12/9. (Ảnh: Xinhua)

Ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc Dương Khiết Trì (phải) tiếp Đại sứ Nga sắp mãn nhiệm Andrey Denisov ngày 12/9. (Ảnh: Xinhua)

Trung Quốc và Nga xích lại gần nhau hơn trong những năm gần đây, khi cùng phải đối mặt với sức ép từ phương Tây.

“Dưới sự chỉ đạo chiến lược của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin, quan hệ giữa hai nước luôn đi đúng hướng”, thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc dẫn lời ông Dương Khiết Trì nói với Đại sứ Nga tại Trung Quốc Andrey Denisov ngày 12/9.

Ông Dương khẳng định Trung Quốc “sẵn sàng làm việc với Nga để không ngừng thực hiện tinh thần hợp tác chiến lược cấp cao giữa hai nước, bảo vệ các lợi ích chung của hai bên, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của quan hệ quốc tế theo hướng hợp lý và công bằng hơn”, thông cáo cho biết.

Thông cáo cũng cho biết Đại sứ Denisov đã ca ngợi những thành quả của quan hệ song phương.

Ông Tập và ông Putin dự kiến sẽ gặp nhau tại Uzberkistan trong tuần này, bên lề thượng đỉnh của các quốc gia thuộc Tổ chức Hợp tác Thượng Hải.

Tuần trước, Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Lật Chiến Thư trở thành quan chức cấp cao nhất trong Đảng thăm Nga từ khi xung đột nổ ra ở Ukraine.

Phát biểu trong chuyến thăm, ông Lật ca ngợi lòng tin và sự hợp tác “với mức độ chưa từng thấy” giữa hai nước.

Bình Giang

Theo CNA

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/trung-quoc-san-sang-cung-nga-xay-dung-trat-tu-the-gioi-cong-bang-hon-post1469273.tpo