Trung Quốc sẵn sàng chấp nhận thỏa thuận thương mại một phần với Mỹ

Cuộc đàm phán thương mại cấp cao Mỹ - Trung sẽ chính thức được nối lại vào ngày 10/10 tại Washington D.C.

Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc (trái) có mặt tại Mỹ để đàm phán thương mại. (Ảnh: Reuters)

Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc (trái) có mặt tại Mỹ để đàm phán thương mại. (Ảnh: Reuters)

Bất chấp những dự đoán ban đầu có phần mờ mịt, dường như đang có một số tín hiệu mới tích cực đối với thị trường. Cụ thể, theo một nguồn tin của Bloomberg, Trung Quốc đã để ngỏ khả năng sẽ chấp nhận một thỏa thuận thương mại một phần với Mỹ, trong khi hai nước tiếp tục đàm phán nhằm đi đến một dự thảo toàn diện. Nguồn tin này cho rằng, Trung Quốc sẵn sàng đưa ra đề nghị ký kết với một số vấn đề nhỏ như việc tăng mua hàng hóa của Mỹ, đặc biệt là nông sản, nhưng sẽ không đề cập đến những cải cách quan trọng mà hai bên còn nhiều bất đồng.

Tuy nhiên, chưa rõ liệu Mỹ có chấp nhận quan điểm này hay không, nhất là khi Tổng thống Donald Trump từng phủ nhận việc có thể chấp nhận các thỏa thuận một phần.

Theo Việt Linh/VTV

Theo Việt Linh/VTV

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/trung-quoc-san-sang-chap-nhan-thoa-thuan-thuong-mai-mot-phan-voi-my/20191010085501895