Trung Quốc sẵn sàng chấp nhận suy thoái nhằm đạt thỏa thuận thương mại tốt hơn

Chiến lược gia trưởng Naka Matsuzawa của Nomura cho biết, nhiều nhà đầu tư cho rằng Trung Quốc đã sẵn sàng chấp nhận suy thoái kinh tế để ngăn chặn ông Trump tái tranh cử thành công.

Các nhà đầu tư toàn cầu nhận định rằng Trung Quốc có thể muốn trì hoãn việc đạt được một thỏa thuận thương mại với Mỹ.

Các nhà đầu tư toàn cầu nhận định rằng Trung Quốc có thể muốn trì hoãn việc đạt được một thỏa thuận thương mại với Mỹ.

Các nhà đầu tư toàn cầu nhận định, Trung Quốc có thể muốn trì hoãn việc đạt được một thỏa thuận thương mại với Mỹ nhằm chấm dứt cuộc xung đột thương mại song phương. Từ việc dừng nhập khẩu nông sản của Mỹ cho đến “vũ khí hóa” đồng Nhân dân tệ - các biện pháp có phần mạo hiểm và có thể khiến các DN Trung Quốc đối mặt những rủi ro, đã thể hiện một cách rõ ràng rằng Trung Quốc sẵn sàng chấp nhận chịu thiệt hại về kinh tế để có được một thỏa thuận có lợi nhất cho mình.

“Nhiều nhà đầu tư đã bày tỏ quan điểm cho rằng Trung Quốc đã sẵn sàng chấp nhận suy thoái kinh tế (và có thể dẫn đến suy thoái kinh tế toàn cầu) để ngăn chặn Tổng thống Trump tái đắc cử” - ông Cameron Naka Matsuzawa - chiến lược gia trưởng của Nomura tại Tokyo, lưu ý trong một thông báo gửi khách hàng hôm 7/8.

Để đáp trả mối đe dọa thuế quan bất ngờ của ông Trump hồi tuần trước, Trung Quốc đã quyết định tạm dừng mua các sản phẩm nông nghiệp của Mỹ, là một “đòn” nặng nề đối với người nông dân ở miền Trung Tây - khu vực sẽ giữ vai trò rất quan trọng đối với chiến thắng của ông Trump trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.

Ông Mark Mark Haefele - Giám đốc đầu tư toàn cầu của UBS, hôm 6/8 nói rằng, việc Trung Quốc cảnh báo có thể hạn chế thêm việc mua hàng nông sản có thể là khiến ông Trump đánh mất những lá phiếu ủng hộ của nông dân Mỹ trong cuộc bầu cử năm tới.

Theo các nhà phân tích, việc Trung Quốc phá giá đồng nội tệ, theo như cáo buộc của Mỹ, có thể là con dao hai lưỡi trong cuộc chiến thương mại ngày một leo thang với Mỹ, bởi lẽ động thái này có thể bù đắp cho các mức thuế bị Mỹ áp đặt nhưng nó cũng có thể kéo theo một làn sóng rút vốn của nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, điều này lại khiến ông Trump không hài lòng khi ông liên tục lên tiếng phản đối đồng USD quá mạnh.

“Trung Quốc có thể muốn trì hoãn các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ khi kỳ vọng vào nhà lãnh đạo mới ở Washington sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020” - ông David David Bianco, giám đốc đầu tư của Tập đoàn DWS, nhận xét hôm 6/8. “Nếu cần thiết, Trung Quốc có thể trả đũa bằng các biện pháp nhằm cản trở ông Trump giành thắng lợi trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm tới, bất chấp nó gây ảnh hưởng đến thị trường tài chính và kinh tế toàn cầu.

Tổng thống Trump gần đây đã lên tiếng cảnh báo rằng Trung Quốc sẽ đối mặt với khó khăn hơn nhiều để đạt một thỏa thuận thương mại với Mỹ trong trường hợp ông tái đắc cử trong năm 2020.

Nguyễn Thu (Theo CNBC)

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/trung-quoc-san-sang-chap-nhan-suy-thoai-nham-dat-thoa-thuan-thuong-mai-tot-hon-349728.html