Trung Quốc rút dần các đội chi viện y tế khỏi Hồ Bắc

Bắt đầu từ ngày 17-3, các đội chi viện y tế tới từ nhiều tỉnh, thành phố của Trung Quốc dần rút khỏi Hồ Bắc.

Các y, bác sĩ của một đội chi viện y tế tỉnh Thanh Hải. (Nguồn: baidu)

Các y, bác sĩ của một đội chi viện y tế tỉnh Thanh Hải. (Nguồn: baidu)

NDĐT – Bắt đầu từ ngày 17-3, các đội chi viện y tế tới từ nhiều tỉnh, thành phố của Trung Quốc dần rút khỏi Hồ Bắc.

Trung Quốc đang kiểm soát tốt tốc độ lây lan của Covid-19, khi nhiều ngày nay, con số ca nhiễm mới tại nhiều tỉnh, thành phố đạt mức con số 0, hoặc hàng đơn vị. Trong khi mối lo đang được dịch chuyển sang số công dân từ nước ngoài trở về.

Ngày 10-3, các bệnh viện dã chiến ở Vũ Hán được trưng dụng từ nhiều khu thi đấu, khu chức năng khác đã được dỡ bỏ hoàn toàn. 6 giờ sáng 17-3, 43 nhân viên y tế của đội chi viện khẩn cấp quốc gia Thiểm Tây, tốp đầu tiên trong số các đội chi viện y tế tại tỉnh Hồ Bắc đã chính thức kết thúc nhiệm vụ, trở về địa phương.

Theo quan sát, trong hôm nay, sẽ có 41 đội y tế khác, gồm 3.675 nhân viên y tế sẽ lên đường về nhà. Đây là những người đã chiến đấu với Covid-19 tại 14 bệnh viện dã chiến và bảy bệnh viện chỉ định trong thời gian Vũ Hán bị phong tỏa.

Từ đêm Giao thừa Xuân Canh Tý cho đến ngày 8-3-2020, tổng cộng đã có 346 đội y tế, gồm hơn 42 nghìn y, bác sĩ đã được chi viện cho Hồ Bắc, tỷ lệ nữ nhân viên y tế đạt hơn 2/3.

Theo quyết định của Ủy ban Y tế và Sức khỏe Trung Quốc, toàn bộ nhân viên y tế đang công tác tại bệnh viện dã chiến sẽ được rút về trước, các đội đang công tác tại bệnh viện chỉ định sẽ có một vài ngày nghỉ ngơi, trước khi được đưa về địa phương. Một số chủ chốt sẽ ở lại đến ngày cuối cùng, khi bệnh nhân cuối cùng mắc Covid-19 khỏi bệnh và xuất viện.

VI SA

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/43643402-trung-quoc-rut-dan-cac-doi-chi-vien-y-te-khoi-ho-bac.html