Trung Quốc ra yêu cầu 4 điểm với Australia nếu muốn cải thiện quan hệ, nói Canberra nên nắm bắt cơ hội

Trong cuộc hội đàm mới đây giữa hai Ngoại trưởng của Trung Quốc và Australia, Bắc Kinh đã yêu cầu Canberra triển khai những hành động cụ thể để cải thiện quan hệ song phương.

Các Ngoại trưởng Trung Quốc và Australia gặp nhau bên lề Hội nghị Ngoại trưởng G20 tại Bali, Indonesia, ngày 8/7. (Nguồn: News)

Các Ngoại trưởng Trung Quốc và Australia gặp nhau bên lề Hội nghị Ngoại trưởng G20 tại Bali, Indonesia, ngày 8/7. (Nguồn: News)

Cuộc hội đàm diễn ra hôm 8/7 bên lề Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20 FMM) tại Bali, Indonesia.

Tại đây, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã đưa ra 4 yêu cầu của nước này đối với Australia để cải thiện quan hệ giữa hai bên.

Cụ thể, Australia cần coi Trung Quốc là một đối tác, thay vì một đối thủ; tuân thủ cách thức hợp tác giữa hai nước, đó là cùng tìm kiếm điểm chung, trong khi bảo lưu những khác biệt; không nhắm mục tiêu vào hoặc bị kiểm soát bởi bất kỳ bên thứ ba nào; xây dựng các nền tảng xã hội tích cực, thực tế và sự ủng hộ của công chúng.

Ông Vương Nghị cho biết thêm, Bắc Kinh đánh giá cao chính phủ mới của Australia đã “tái khẳng định cam kết” đối với quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước và lập trường tôn trọng nguyên tắc “một Trung Quốc”.

Nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc đồng thời bày tỏ hy vọng, Canberra sẽ nắm bắt cơ hội hiện nay, thực hiện những hành động cụ thể, nhận thức đúng đắn, giảm bớt các động thái tiêu cực và tích lũy năng lượng tích cực để cải thiện quan hệ song phương.

Cũng theo ông Vương Nghị, hai bên đã thảo luận về mối quan hệ của hai nước với các đảo quốc Thái Bình Dương, sau khi Bắc Kinh ký thỏa thuận an ninh với quần đảo Solomon.

Trước đó, trong thông cáo báo chí, Ngoại trưởng Australia Penny Wong tuyên bố, bà đã có cuộc thảo luận “đầy đủ và thẳng thắn” với người đồng cấp Trung Quốc và đánh giá cuộc gặp này là “bước đầu tiên quan trọng” để “ổn định” quan hệ song phương.

Ngày 11/7, phản ứng trước yêu cầu của Trung Quốc, Thủ tướng Australia Anthony Albanese tuyên bố, nước này mong muốn hợp tác nhưng "sẽ không đáp ứng" danh sách đề xuất từ phía Bắc Kinh nhằm khôi phục mối quan hệ song phương.

Mặc dù Thủ tướng Albanese đánh giá hội đàm của Ngoại trưởng hai nước là "bước đi mang tính xây dựng", song bất chấp những yêu cầu từ Trung Quốc, chính quyền Canberra luôn theo đuổi mục tiêu bảo vệ lợi ích quốc gia.

Nhà lãnh đạo Australia nói rõ: “Chúng tôi sẽ hợp tác với Trung Quốc ở những nơi có thể. Tôi muốn xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với tất cả các nước, nhưng chúng tôi sẽ bảo vệ lợi ích của quốc gia khi chúng tôi phải làm như vậy”.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Albanese khẳng định, "Australia không thay đổi quan điểm về bất kỳ vấn đề nào. Chúng tôi sẽ tiếp tục các hành động mang tính xây dựng".

Thủ tướng Albanese và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có cơ hội gặp nhau tại Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Bali vào tháng 11 tới.

(theo News, The New Daily)

Bảo Hà

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/trung-quoc-ra-yeu-cau-4-diem-voi-australia-neu-muon-cai-thien-quan-he-noi-canberra-nen-nam-bat-co-hoi-190431.html