Trung Quốc ra tuyên bố khiến Iran mát lòng, Mỹ nóng mặt

Trung Quốc đã tái khẳng định mong muốn mở rộng quan hệ song phương với Iran trong nhiều lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là lĩnh vực thương mại và kinh tế.

Bà Hoa Xuân Oánh

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nhấn mạnh: "Hợp tác thương mại hợp pháp với Iran cần được tôn trọng" và tái khẳng định mong muốn tiếp tục hợp tác thương mại với Iran.

Những phát biểu của bà Hoa được đưa ra trong bối cảnh, gói trừng phạt thứ 2 của Mỹ nhắm vào lĩnh vục dầu mỏ của Iran có hiệu lực vào ngày 5.11 sau khi chính quyền Donald Trump tuyên bố rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Tehran. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã bày tỏ sự tiếc nuối khi Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt đối với Iran.

Các biện pháp trừng phạt được Mỹ áp đặt được cho là sẽ ảnh hưởng đến các công ty làm ăn với Tehran, khiến các công ty châu Âu, Trung Quốc và Nga gặp rủi ro.

Mỹ đã rút khỏi thỏa thuận hạt nhân đa phương với Iran hồi tháng 5, áp đặt các biện pháp trừng phạt chống lại nước này trong khi các nước cũng đặt bút ký thỏa thuận khác bao gồm Trung Quốc, Pháp, Đức, Iran, Nga, Anh, và Liên minh châu Âu đã bày tỏ cam kết tiếp tục duy trì nó.

Trước đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã phát biểu tại lễ khai mạc hội chợ triển lãm quốc tế Trung Quốc (CIIE) tại Thượng Hải rằng Bắc Kinc dự định tiếp tục theo đuổi các chính sách nhằm tăng nhập khẩu và đơn giản hóa thủ tục hải quan cũng như giảm thuế.

Minh Nhật

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/trung-quoc-ra-tuyen-bo-khien-iran-mat-long-my-nong-mat-927824.html