Trung Quốc 'ra tay' kêu gọi Mỹ giúp Triều Tiên

Mỹ cởi mở hơn trong việc đàm phán hạt nhân để đáp lại thiện chí của Triều Tiên, đồng thời phía Mỹ cũng nên nới lỏng các lệnh trừng phạt với Bình Nhưỡng.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo vừa lên tiếng cáo buộc Iran đứng sau vụ tấn công cơ sở lọc dầu ở Ả Rập Xê út

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo vừa lên tiếng cáo buộc Iran đứng sau vụ tấn công cơ sở lọc dầu ở Ả Rập Xê út

Thủ tướng Anh Boris Johnson đã tự so sánh bản thân với Người khổng lồ xanh (Hulk) trước khi tuyên bố sẽ đưa Anh rời khối Liên minh châu Âu vào hạn chót ngày 31/10

Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi cho rằng mục tiêu của các video cáo buộc ông tham nhũng quỹ công thông qua các dự án cá nhân là nhằm hạ thấp uy tín của ông

Neymar trở lại đội hình của PSG và ghi bàn giúp PSG thắng Strasbourg 1-0 ở phút bù giờ

Thủ tướng Italy Giuseppe Conte đã kêu gọi nâng cấp và đơn giản hóa hệ thống các quy định tài chính của EU, có tên là Hiệp ước Tăng trưởng và bình ổn

Cựu Tổng thống Gambia Yahya Jammeh đang phải đối mặt với nguy cơ bị truy tố vì tội tham nhũng

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị vừa lên tiếng kêu gọi Mỹ cởi mở hơn trong việc đàm phán hạt nhân để đáp lại thiện chí của Triều Tiên, đồng thời phía Mỹ cũng nên nới lỏng các lệnh trừng phạt với Bình Nhưỡng

Thái Dương

Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/tin-anh-trung-quoc-ra-tay-keu-goi-my-giup-trieu-tien-65251.htm