Trung Quốc ra chính sách mới về 'át chủ bài' trong thương chiến với Mỹ

Trung Quốc đang soạn thảo chính sách mới về đất hiếm - được xem là vũ khí 'át chủ bài' trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung và sẽ công bố trong thời gian sớm nhất.

 Trung Quốc đang soạn thảo chính sách mới về đất hiếm. Ảnh: Reuters

Trung Quốc đang soạn thảo chính sách mới về đất hiếm. Ảnh: Reuters

Phát ngôn viên Ủy ban cải cách và phát triển Trung Quốc Meng Wei cho biết thông tin trên trong cuộc họp báo ngày 17.6, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Trung Quốc đã hé lộ những đe dọa về việc hạn chế xuất khẩu kim loại đất hiếm sang Mỹ và được nhiều người gọi đây là một trong những lựa chọn quan trọng của Bắc Kinh trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung.

Mỹ phụ thuộc vào Trung Quốc tới 80% nguồn cung cấp đất hiếm. Các kim loại đất hiếm được sử dụng trong tất cả mọi thứ, từ động cơ xe điện, đồ điện tử đến lọc dầu. Chúng rất quan trọng với an ninh quốc gia Mỹ, bởi chúng cũng được sử dụng trong nhiều hệ thống vũ khí tối tân.

Mỹ được cho là đã bắt đầu tìm kiếm cơ hội mua đất hiếm từ các nước Châu Phi, nhưng các nước này không thể cung cấp số lượng mà Trung Quốc có thể bán. Dự trữ đất hiếm của Trung Quốc chiếm khoảng 30% tổng trữ lượng của toàn thế giới, và quốc gia này thống trị chuỗi cung ứng toàn cầu với lượng sản xuất đất hiếm đạt 80%.

Kim loại đất hiếm là một nhóm gồm 17 chất hóa học, bao gồm gadolinium, holmium, dysprosium, europium, ytterbium, lutetium, neodymium, praseodymium, promethium, samarium, terbium, thulium, cerium, erbium, scandium, yttrium và lanthanum. Về mặt kỹ thuật, chúng không phải là hiếm, nhưng rất khó tìm được ở mức độ lớn và khó xử lý vì quặng thường chứa các chất phóng xạ xuất hiện tự nhiên.

Song Minh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/trung-quoc-ra-chinh-sach-moi-ve-at-chu-bai-trong-thuong-chien-voi-my-739533.ldo