Trung Quốc quyết tâm nâng tầm PLA sánh ngang quân đội Mỹ vào năm 2027

Hội nghị toàn thể lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc Khóa XIX khẳng định quyết tâm đưa Quân Giải phóng Nhân dân (PLA) trở thành một lực lượng quân sự hiện đại toàn diện vào năm 2027.

Trung Quốc muốn xây dựng quân đội thành hiện đại, ngang hàng với Mỹ vào năm 2027. (Ảnh: EPA-EFE)

Trung Quốc muốn xây dựng quân đội thành hiện đại, ngang hàng với Mỹ vào năm 2027. (Ảnh: EPA-EFE)

Thông cáo của hội nghị cho biết, thời hạn được đặt ra theo kế hoạch trùng với thời điểm kỷ niệm 100 năm thành lập PLA và chiến lược tiếp tục hiện đại hóa của PLA sẽ được tiến hành đồng bộ với công cuộc củng cố năng lực quốc phòng và tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc.

Tờ South China Morning Post (SCMP) dẫn nhận định của chuyên gia phân tích quân sự Tống Trung Bình cho rằng, mục tiêu liên quan đến PLA có thể được xem là nhằm mục đích đưa quân đội Trung Quốc trở thành “một lực lượng hiện đại hàng đầu thế giới, có thể sánh ngang với quân đội Mỹ”.

Đồng quan điểm với chuyên gia Tống Trung Bình, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thiên Đạt (Hong Kong) Ngũ Tuấn Phi khẳng định: “Về cơ bản, mục tiêu là xây dựng năng lực của PLA sánh ngang tầm với quân đội Mỹ vào năm 2027, để lực lượng này có thể ngăn chặn hiệu quả sự can thiệp của quân đội Mỹ xung quanh Eo biển Đài Loan”.

Thông cáo của hội nghị được đưa ra sau khi Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố, một quân đội hùng mạnh hơn có thể đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực mang lại “sự hỗ trợ chiến lược” cho chương trình hiện đại hóa quốc gia của Trung Quốc.

Tuyên bố của ông Tập Cận Bình được đưa ra sau khi hãng thông tấn Tân Hoa Xã hồi đầu năn ngoái đưa tin, PLA đã hoàn tất một phần quan trọng trong chương trình tái cơ cấu nội bộ, cắt giảm đáng kể quân số như một phần của quá trình chuyển đổi chiến lược thành một lực lượng quân sự mang tầm thế giới.

Theo Tân Hoa Xã, mục tiêu của kế hoạch tái cơ cấu là giúp PLA trở nên hiệu quả hơn và cơ động hơn trên bầu trời, vũ trụ và không gian mạng.

Các kế hoạch cắt giảm quân số xuống còn khoảng 50% so với quy mô trước đó của PLA đã được nhật báo Quân Giải phóng đăng tải hồi cuối năm 2017.

Tại thời điểm đó, nhật báo trên đưa tin quân đội Trung Quốc sẽ tăng cường quân số cho 2 lực lượng Hải quân và Tên lửa trong một phần của chương trình tái cơ cấu.

Trước đó, ông Tập Cận Bình đã tuyên bố quyết định cắt giảm 300.000 quân nhân thuộc cơ cấu của PLA.

(theo Sputnik News)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/trung-quoc-quyet-tam-nang-tam-pla-sanh-ngang-quan-doi-my-vao-nam-2027-127809.html