Trung Quốc quyết tâm hoàn thành mục tiêu xã hội khá giả toàn diện

Theo phóng viên thường trú Báo Nhân Dân tại Trung Quốc, ngày 5-2, Văn kiện T.Ư số 1 chỉ đạo công tác Tam nông năm 2020 đã được Trung Quốc công bố thông qua Tân Hoa xã.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Tân Hoa Xã)

Ảnh minh họa. (Nguồn: Tân Hoa Xã)

Năm 2020 là năm Trung Quốc đặt mục tiêu hoàn thành Xây dựng xã hội khá giả toàn diện. Chính phủ Trung Quốc đặc biệt coi trọng công tác Tam nông, coi nhà nông là gốc. Đây là lần thứ 17 liên tiếp, văn kiện T.Ư số 1 là văn kiện quan trọng được công bố đầu tiên trong năm mới.

Theo Tân Hoa xã, nông nghiệp đóng vai trò “mỏ neo”, “ổn định” trong nền kinh tế quốc dân, Trung Quốc đang chú trọng giải quyết vấn đề phát triển mất cân bằng, chưa đầy đủ trong thời kỳ mới; trong đó, Tam nông thuộc lĩnh vực phát triển chưa đầy đủ. Tại thời điểm dịch 2019-nCoV bùng phát này, Văn kiện T.Ư số 1 hàm chứa ý nghĩa đặc biệt.

Phó Viện trưởng Nghiên cứu nông thôn ĐH Thanh Hoa, ông Trương Hồng Vũ (Zhang Hongyu) nhận định, việc công bố văn kiện lần này gắn với tình hình dịch 2019-nCoV, định hướng nhà nông tiếp tục bảo đảm vụ xuân đúng hạn, nhanh chóng phục hồi sản xuất, ổn định cung cầu, tạo cơ sở cho công tác phòng chống dịch bệnh.

Chủ đề Văn kiện số 1-2020 là “Nắm công tác trọng điểm lĩnh vực Tam nông, bảo đảm hoàn thành Xây dựng xã hội khá giả toàn diện đúng thời hạn”. Trong đó nhiệm vụ chính là hoàn thành công tác xóa đói giảm nghèo, lấp khoảng trống nông nghiệp, nông thôn trong xã hội khá giả toàn diện. Về nông thôn, ông Trương Hồng Vũ cho rằng, công tác phòng chống 2019-nCoV đã bộc lộ khá nhiều thiếu hụt trong công tác nông thôn, thí dụ như điều kiện y tế, ý thức phòng dịch cộng đồng, cơ sở hạ tầng giao thông... vẫn còn khoảng cách lớn với thành thị, đây sẽ là nhiệm vụ chủ yếu trong năm nay, cần nỗ lực hoàn thiện mạng lưới giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường sống, internet cho nông thôn.

Lập xuân đã tới, cũng là thời điểm việc nhà nông bắt đầu bận rộn, liệu Trung Quốc có thể mượn đà vụ xuân năm nay để đưa con tàu kinh tế đi vào ổn định? Ông Trương Hồng Vũ cho rằng, phục hồi sản xuất nông nghiệp có ý nghĩa quan trọng với nền kinh tế xã hội Trung Quốc. Văn kiện T.Ư số 1 bộc lộ quyết tâm chiến thắng bệnh dịch; đồng thời, hoàn thành mục tiêu xã hội khá giả toàn diện đúng thời hạn, thực hiện phát triển bền vững.

VI SA

Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/43164402-trung-quoc-quyet-tam-hoan-thanh-muc-tieu-xa-hoi-kha-gia-toan-dien.html