Trung Quốc quyết dứt tình với Triều Tiên?

Trung Quốc ủng hộ Hội đồng Bảo an LHQ có biện pháp cần thiết đối với Triều Tiên sau các vụ thử tên lửa liên tiếp của Bình Nhưỡng.

Ngày 7/9, phát biểu trước báo giới, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết: "Sau khi cân nhắc các diễn biến mới trên bán đảo Triều Tiên, Trung Quốc nhất trí rằng Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nên có thêm phản ứng và hành động cần thiết (với Triều Tiên)".

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ đáp trả bất kỳ lệnh trừng phạt nào của Liên Hợp Quốc bằng "các biện pháp phản ứng mạnh mẽ" và cáo buộc Mỹ muốn kích động chiến tranh. Tuy nhiên, ông Vương không cho biết cụ thể các "hành động cần thiết" đó là gì.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị

"Bất kỳ động thái nào của cộng đồng quốc tế đối với CHDCND Triều Tiên đều nên phục vụ cho mục đích kiểm soát các chương trình tên lửa và hạt nhân của nước này, đồng thời tạo điều kiện để nối lại đàm phán và tham vấn các bên", Ngoại trưởng Trung Quốc cho biết.

Phát ngôn trên của được đưa ra chỉ hai ngày sau khi Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung Wha tiết lộ Trung Quốc đã "thuận tình với các biện pháp trừng phạt thêm nữa" sau cuộc điện đàm với người đồng cấp Trung Quốc hôm 5/9.

Đây được xem là phản ứng mạnh mẽ của Trung Quốc sau khi Triều Tiên thử bom nhiệt hạch của nước này vào ngày 3/9 vừa qua. Động thái của Trung Quốc có thể coi là giọt nước làm tràn ly khiến Trung Quốc không thể kiên nhẫn được nữa.

Ngay sau vụ thử bom nhiệt hạch nói trên, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã kịch liệt lên án vụ thử hạt nhân lần này, đồng thời chỉ trích gay gắt Bình Nhưỡng đã phớt lờ những chỉ trích của quốc tế về chương trình vũ khí hạt nhân của nước này.

"Chúng tôi cương quyết yêu cầu Triều Tiên ngừng thực thi các hành động sai lầm làm trầm trọng thêm tình hình và đồng thời không đem lại lợi ích gì cho mình", thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nêu rõ.

Trung Quốc là người bạn lớn và nằm trong số ít các quốc gia có quan hệ kinh tế với Triều Tiên. Bắc Kinh nhiều lần kêu gọi các bên kiên nhẫn trong giải quyết vấn đề Triều Tiên.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, Trung Quốc đã bắt đầu tỏ thái độ mất kiên nhẫn với láng giềng đồng minh của mình. Không chỉ gật đầu với nghị quyết trừng phạt Triều Tiên của Hội đồng Bảo an LHQ mà Bắc Kinh còn bắt đầu thực thi thực sự một số biện pháp trừng phạt nhắm vào kinh tế Triều Tiên vốn phụ thuộc rất nhiều vào xuất khẩu sang Trung Quốc.

An Nhiên

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/trung-quoc-quyet-dut-tinh-voi-trieu-tien-3342661/