Trung Quốc: Quỹ đầu tư trị giá 1,6 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp Blockchain

Các công ty khởi nghiệp Blockchain ở Trung Quốc hiện có nguồn tài trợ mới mà họ có thể khai thác.

Ngày 9 tháng 4 năm 2018 vừa qua, Quỹ đổi mới Blockchain toàn cầu của Xiong’An đã ra mắt với 1,6 tỷ USD (khoảng 10 tỷ Nhân dân tệ) để rót vốn vào các công ty khởi nghiệp blockchain đầy triển vọng của Trung Quốc. Thông báo đã diễn ra trong thời gian khai trương Khu công nghiệp Blockchain Hàng Châu, Trung Quốc. Khu công nghiệp, cũng sẽ là trung tâm ươm mầm cho các công ty khởi nghiệp, nằm ở một trong những trung tâm công nghệ lớn nhất ở Trung Quốc, thành phố Hàng Châu ở tỉnh Chiết Giang, cũng là nơi có hãng thương mại điện tử khổng lồ Alibaba.

Quỹ đổi mới Blockchain toàn cầu Xiong'An được tài trợ bởi chính quyền Quận Yuhang, Ủy ban Nhân dân thành phố Khoa học và Công nghệ Tương lai và Công ty quản lý đầu tư Hàng Châu Yanqi. “Quỹ hỗ trợ từ chính phủ” chiếm 30% vốn đầu tư, theo một báo cáo ở Sohu.

Xu Tiểu Bình, một trong những nhà đầu tư thiên thần nổi tiếng nhất Trung Quốc, sẽ là cố vấn của quỹ. Xu là người sáng lập của ZhenFund, một công ty đầu tư mạo hiểm đã đầu tư vào các dự án blockchain như Stream và Lino. Li Xiaolai, một nhà đầu tư Bitcoin nổi tiếng của Trung Quốc và những số liệu được công nhận tốt trong không gian tiền mật mã, sẽ quản lý quỹ.

Thông báo của quỹ và việc mở cửa khu công nghiệp sẽ tiến xa hơn khi thiết lập Hàng Châu là một trung tâm nổi lên về công nghệ blockchain ở Trung Quốc. Chính quyền ở Hàng Châu đã chú trọng đến tầm quan trọng to lớn của công nghệ blockchain, xếp hạng nó chỉ đứng sau trí tuệ nhân tạo và công nghệ thực tế ảo.

Đáng chú ý, việc công bố quỹ này chỉ vài tuần sau khi Hiệp hội đầu tư liên kết của chính phủ Trung Quốc (IAC) hủy bỏ kế hoạch thành lập một trung tâm tài trợ blockchain do xung đột cơ cấu nội bộ.

Một số công ty đã thực hiện một nỗ lực để hỗ trợ công nghệ blockchain tại Trung Quốc. Vào tháng 2 năm 2018, đối thủ của Alibaba, JD.com công bố kế hoạch khởi động một chương trình tăng tốc mới ở Bắc Kinh cho các doanh nghiệp khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo và blockchain. Vào tháng 9/2017, Ngân hàng quốc doanh Trung Quốc (không bị nhầm lẫn với Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, ngân hàng trung ương) đã nộp hồ sơ xin cấp bằng sáng chế cho một quy trình mở rộng hệ thống blockchain.

Mặc dù rất nhiệt tình để nghiên cứu sâu vào không gian blockchain, tất cả các công ty này sẽ phải đối phó với sự không chắc chắn quy định trong nước. Trong nỗ lực ngăn chặn dòng tiền bất hợp pháp và tham nhũng, Trung Quốc ngày càng thắt chặt tiền mật mã, các hoạt động chào bán tiền mật mã lần đầu (ICO) và thương mại sàn giao dịch tiền mật mã.

Đình Kiên (theo bitcoinmagazine)

Nguồn ICTNews: http://ictnews.vn/internet/blockchain/trung-quoc-quy-dau-tu-tri-gia-1-6-ty-usd-ho-tro-doanh-nghiep-khoi-nghiep-blockchain-166731.ict