Trung Quốc phủ nhận cáo buộc phóng laser vào máy bay Mỹ

Bộ Quốc phòng Trung Quốc mới đây tuyên bố thông tin mà Hải quân Mỹ cáo buộc một tàu khu trục của Trung Quốc đã phóng laser vào máy bay do thám P-8 Poseidon trên Thái Bình Dương là 'không đúng với sự thật'.

Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Trung Quốc Nhậm Quốc Cường (Ren Guoqiang) - Ảnh: China Daily

Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Trung Quốc Nhậm Quốc Cường (Ren Guoqiang) - Ảnh: China Daily

Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Trung Quốc Nhậm Quốc Cường (Ren Guoqiang) hôm 6.3 tuyên bố rằng, vào ngày 17 tháng 2, một máy bay tuần tra P-8 của Mỹ đã phớt lờ các cảnh báo và có hành vi gây nguy hiểm cho lực lượng của cả hai bên khi các tàu Trung Quốc đang tiến hành một cuộc tập trận hải quân thường lệ.

“Tất cả các hành động của Trung Quốc trong sự kiện này là an toàn, chuyên nghiệp và theo đúng luật pháp quốc tế”, ông Nhậm cho biết và không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Trung Quốc được đưa ra sau khi Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ hồi cuối tháng trước đã lên án hành động của tàu khu trục của Trung Quốc “không an toàn và thiếu chuyên nghiệp”, cáo buộc Bắc Kinh vi phạm Quy tắc về các cuộc gặp gỡ không có kế hoạch trên biển và biên bản ghi nhớ của Bộ Quốc phòng Mỹ và Bộ Quốc phòng Trung Quốc.

“Các loại laser cấp quân sự có thể gây hại nghiêm trọng cho phi hành đoàn và lính thủy quân lục chiến, cũng như các hệ thống của tàu và máy bay”, thông cáo của Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ nêu rõ.

Vụ đụng độ diễn ra tại vùng biển cách 611km về phía tây đảo Guam. Mỹ cho biết laser được phát ra từ chiếc tàu khu trục Trung Quốc có số trên thân tàu là 161, được cho là tàu chiến thuộc lớp Type 052D, chiếc Hô Hòa Hạo Đặc (Hohhot). Laser mà tàu của Trung Quốc bị nghi đã chiếu “không thể nhìn thấy bằng mắt thường”, nhưng bị phát hiện bởi hệ thống cảm biến của máy bay P-8.

Sự việc xảy ra trong bối cảnh căng thẳng đang diễn ra giữa quân đội Mỹ và Trung Quốc. Lầu Năm Góc (Bộ Quốc phòng Mỹ) đã nhiều lần cảnh báo Trung Quốc đại diện cho một mối đe dọa ngày càng nghiêm trọng đối với an ninh khu vực, và rằng các khoản đầu tư lớn của Trung Quốc vào quân đội là nhằm đạt được sự thống trị của khu vực.

Hoàng Vũ (theo Reuters)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/trung-quoc-phu-nhan-cao-buoc-phong-laser-vao-may-bay-my-133504.html