Công an Hà Nội tăng cường đảm bảo ANTT để người dân yên tâm đón Tết

Từ nay đến hết tết Nguyên đán Công an Hà Nội tập trung đấu tranh tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án, tội phạm giết, tuần tra mật phục, góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa, trấn áp tội phạm…

Để phục vụ nhân dân Thủ đô vui xuân đón tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 an toàn, Công an thành phố Hà Nội triển khai lực lượng trấn áp hiệu quả các loại tội phạm, kéo giảm tai nạn giao thông, cháy nổ, không để tình trạng đua xe trái phép gây rối trật tự công cộng. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền phát động quần chúng tham gia gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác của quần chúng nhân dân.

Công an Hà Nội tăng cường đảm bảo ANTT để người dân yên tâm đón Tết.

Công an Hà Nội tăng cường đảm bảo ANTT để người dân yên tâm đón Tết.

Từ đầu năm đến nay, tình hình phạm pháp hình sự trên địa bàn thành phố Hà Nội tiếp tục được kiềm chế. Số vụ án rất nghiêm trọng giảm 8,3%, đặc biệt nghiêm trọng được kéo giảm 10% so cùng kỳ. Tỷ lệ điều tra khám phá chung đạt gần 90%, trong đó khám phá 100% vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng). Đấu tranh triệt phá hiệu quả các băng, ổ nhóm tội phạm hình sự; Tệ nạn xã hội được tập trung phát hiện, xử lý hình sự tăng 125 vụ so với tháng trước, không để tồn tại các tụ điểm phức tạp.

Từ nay đến hết tết Nguyên đán Công an Hà Nội tập trung đấu tranh tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án, tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội; chống người thi hành công vụ; tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, “núp bóng” doanh nghiệp cho vay nặng lãi, siết nợ, đòi nợ thuê, trộm cắp tài sản, trộm đột nhập nhà dân, cơ quan, công sở; tệ nạn cờ bạc, mại dâm, tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc; buôn lậu, buôn bán hàng giả;... Tăng cường hoạt động của các tổ công tác 141, 142, tổ công tác tuần tra mật phục, góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa, trấn áp tội phạm.

Cùng với đó tăng cường công tác quản lý cư trú, quản lý các ngành nghề, cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về an ninh trật tự trong dịp Tết và phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; đẩy mạnh phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh với các hành vi nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép trong dịp Tết; tuyên truyền vận động người dân thực hiện nghiêm túc Nghị định số 137 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý và sự dụng pháo.

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an Hà Nội cho biết, tất cả các vụ án liên quan đến pháo đều phải được xử điểm: “Theo quy luật giáp Tết thì tội phạm có sự gia tăng thì chúng tôi cũng đã có những phương án, theo đó toàn bộ cán bộ, chiến sĩ trực 24/24, nêu cao tinh thần trách nhiệm. Đồng thời có những kế hoạch, trong đó chú trọng tâm vào công tác phòng, chống đấu tranh các loại tội phạm. Ví dụ như các băng nhóm tội phạm liên quan đến tội phạm hình sự. Đồng thời chúng tôi cũng cảnh báo đối với những người dân nếu tàng trữ, mua bán vận chuyển, đốt pháo nổ là hành vi vi phạm pháp luật mà sẽ bị xử lý bằng hình sự”./.

Việt Cường/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/cong-an-ha-noi-tang-cuong-dam-bao-antt-de-nguoi-dan-yen-tam-don-tet-836843.vov