Trung Quốc: Phụ huynh nói gì về các lớp học trực tuyến trong mùa dịch?

Theo một cuộc khảo sát, khoảng 58,3% phụ huynh của HS trung học và tiểu học ở Trung Quốc phản hồi tích cực về tác dụng của từ các khóa học trực tuyến mà nhà trường cung cấp trong mùa dịch Covid-19.

HS học trực tuyến tại nhà

HS học trực tuyến tại nhà

Tuy nhiên, 73,9% bậc phụ huynh cho biết các khóa học trực tuyến đã thêm gánh nặng cho họ vì phải dành thêm thời gian giám sát và hỗ trợ con mình – theo cuộc khảo sát của tờ China Youth Daily.

Phụ huynh nói rằng họ cần theo dõi chặt chẽ con mình để đảm bảo các em tập trung trong khi học trực tuyến. Ngoài ra, phụ huynh còn giúp con mình làm bài tập về nhà và đôi khi phải dạy thêm sau giờ học.

Khoảng 70,5% trong số 2.470 phụ huynh được hỏi than phiền rằng con họ bị mất tập trung khi học trực tuyến, 92,8% cho rằng nguyên nhân do thiếu sự tương tác trong lớp học.

Phụ huynh đề nghị GV nên cố gắng hiểu rõ hơn về việc học tập của HS trước và sau giờ học và nên ghi các bài giảng một cách thú vị hơn như điều chỉnh giọng điệu, biểu cảm gương mặt...

Khoảng 76% người tham gia khảo sát là phụ huynh HS tiểu học và gần 75% sống ở các thành phố hạng nhất và hạng 2.

Theo China Daily

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/trung-quoc-phu-huynh-noi-gi-ve-cac-lop-hoc-truc-tuyen-trong-mua-dich-20200606181609783.html