Trung Quốc: Phụ huynh bị đòi bồi thường 2.000 USD vì hành vi của con ở bể bơi

Mẹ của một cậu bé ở Trung Quốc đang có ý định đi kiện câu lạc bộ thể hình, sau khi trung tâm yêu cầu gia đình bồi thường do con trai phóng uế ra bể bơi.

Bị đòi bồi thường số tiền 15.000 nhân dân tệ (2.195 USD), mẹ của một cậu bé 7 tuổi sinh sống ở khu tự trị Nội Mông, phía bắc Trung Quốc đang có ý định đi kiện lại câu lạc bộ thể hình.

Theo Thời báo Hoàn Cầu, vụ việc xảy ra vào tháng Tám tại thành phố Huhhot của khu tự trị Nội Mông. Theo đó, nhiều người đang bơi trong bể bơi của trung tâm thể hình hốt hoảng nhìn thấy "chất thải" nổi trên mặt nước và báo lại với nhân viên bể bơi.

Mẹ của cậu bé 7 tuổi có ý định đi kiện vì bị đòi bồi thường sau khi phóng uế ra bể bơi. (Ảnh minh họa)

Mẹ của cậu bé 7 tuổi có ý định đi kiện vì bị đòi bồi thường sau khi phóng uế ra bể bơi. (Ảnh minh họa)

Ngay lập tức, quản lý của câu lạc bộ thể hình là ông Shi đã kiểm tra camera an ninh và phát hiện một cậu bé đứng bắm chặt vào một góc cuối bể bơi.

Mẹ của cậu bé là bà Liu giải thích rằng, con trai bà rất cần phải lên bờ để vào nhà vệ sinh, nhưng không có nhân viên cứu hộ nào làm việc gần đó để giúp đỡ cậu bé.

Duy nhất một nhân viên cứu hộ làm việc lại đang phải chăm sóc cho một em bé bị thương nên con trai bà Liu không được chú ý.

Đoạn video mà camera an ninh ghi lại cũng cho thấy, không có ai bơi gần chỗ cậu bé, cũng như không có ai tới kiểm tra sau khi cậu bé phóng uế dưới bể bơi.

Theo ông Shi, hành động phóng uế bừa bãi của cậu bé đã khiến câu lạc bộ thể hình thiệt hại số tiền 30.000 nhân dân tệ bao gồm 16.000 nhân dân tệ để thay 400 m3 nước trong bể bơi, cùng khoản thất thoát doanh thu do bể bơi phải dừng hoạt động 5 ngày.

Ông Shi muốn phụ huynh của cậu bé 7 tuổi chia sẻ một phần tổn thất tài chính, song bà Liu chỉ đồng ý trả số tiền 2.000 nhân dân tệ.

“Phòng tập là bên chịu trách nhiệm chính cho vụ việc này, họ không thể đổ toàn bộ lỗi lên thằng bé”, bà Liu nói.

Cũng theo bà Liu, sau vụ việc ở bể bơi, con trai bà đã bị tổn thương tâm lý do biết mọi người quở trách vì không vào toilet để đi vệ sinh. Bà Liu nhấn mạnh, cậu con trai sẽ khóc bất cứ khi nào có người nói về việc đi bơi. Do đó, bà quyết định sẽ đi kiện trung tâm thể hình.

Đoạn video được đăng trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc vào đêm 3/9 đã thu hút hơn 300 triệu lượt xem.

Nhiều cư dân mạng Trung Quốc cho rằng, chính cha mẹ cậu bé là người có lỗi vì không dạy con khi có nhu cầu thì phải vào toilet.

Nhưng cũng không ít người nhận định, trách nhiệm thuộc về trung tâm thể hình vì họ đã trả tiền để được vào bơi thì trung tâm phải có trách nhiệm chăm sóc và quan tâm tới con cái của khách hàng.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/di-kien-vi-bi-doi-boi-thuong-sau-khi-phong-ue-ra-be-boi-263100.html