Trung Quốc phong tỏa một phần thủ đô Bắc Kinh

Theo RT ngày 20-1 đưa tin, giới chức thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, vừa thông báo áp lệnh phong tỏa một phần, nhằm ngăn 1,6 triệu dân rời thành phố khi có thông báo về ca nhiễm mới.

Cụ thể, toàn bộ 1,6 triệu cư dân ở quận Đại Hưng, phía nam Bắc Kinh, không được phép ra khỏi thành phố trừ một số trường hợp đặc biệt và phải có kết quả xét nghiệm nCoV âm tính trong ba ngày qua. Hàng loạt các biện pháp giãn cách cũng được đưa ra như: cấm tụ tập trên 50 người, đóng cửa trường học,...

Cư dân trong khu vực phát hiện các ca nhiễm mới, cũng được yêu cầu không ra khỏi nhà. Trung Quốc hôm nay ghi nhận thêm 103 ca nhiễm nCoV mới, trong đó 7 ca nhiễm thuộc thủ đô Bắc Kinh (quận Đại Hưng có 6 ca).

Cảnh sát Trung Quốc đứng gác tại một khu vực phong tỏa - Ảnh: RT

Cảnh sát Trung Quốc đứng gác tại một khu vực phong tỏa - Ảnh: RT

Giới chức y tế Trung Quốc đang cảnh giác cao độ về dịch nCoV trong thời gian này, khi mà sắp tới dịp Tết Nguyên Đán, hàng chục trăm triệu người dân Trung Quốc sẽ trở về quê. Nếu có số ca nhiễm mới cao trong đợt này, chắc chắn sẽ rất khó kiểm soát.

Nước này hiện ghi nhận gần 89.000 trường hợp nhiễm nCoV, trong đó có 4.635 người chết và hơn 82.000 ca hồi phục.

Hoàng Loan

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/thoi-su-quoc-te/trung-quoc-bat-ngo-phong-toa-mot-phan-thu-do-bac-kinh_106243.html