Trung Quốc phong tỏa một huyện nửa triệu dân, xét nghiệm hơn 100.000 sinh viên và giảng viên trước lo ngại làn sóng COVID-19 mới

Một huyện 500.000 dân của Trung Quốc bị phong tỏa trong khi 100.000 sinh viên và giảng viên các trường đại học ở Bắc Kinh làm xét nghiệm trong bối cảnh hàng trăm ca nhiễm COVID-19 mới được phát hiện.

Bắc Kinh tiến hành xét nghiệm hơn 7 triệu người sau khi ghi nhận hàng trăm ca nhiễm mới kể từ tháng 6.

Các quan chức y tế Trung Quốc hôm 28/6 cho biết huyện An Tân với khoảng 500.000 dân, nằm cách Bắc Kinh 150 km, sẽ "hoàn toàn khép kín và được kiểm soát" khi có lo ngại về đợt bùng phát tiếp theo của dịch COVID-19. Biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt này từng được áp dụng ở Vũ Hán thời kỳ đỉnh dịch COVID-19 hồi đầu năm nay, theo Reuters.

Theo đó, chỉ một người trong mỗi gia đình được phép ra ngoài một lần/ngày để mua thực phẩm và thuốc men.

Động thái này được đưa ra sau khi Bắc Kinh ghi nhận thêm 14 trường hợp nhiễm virus trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca bệnh ở thành phố hơn 20 triệu dân lên tới 311 người.

Sau khi Trung Quốc dường như đã kiểm soát được phần lớn dịch COVID-19, hàng trăm người ở Bắc Kinh bị nhiễm bệnh và nhiều trường hợp đã xuất hiện ở tỉnh lân cận Hà Bắc trong những tuần gần đây.

Đợt dịch mới này được phát hiện lần đầu tiên vào giữa tháng 6 và bắt nguồn từ chợ Tân Phát Địa ở Bắc Kinh, nơi cung cấp nhiều hải sản tươi sống của thành phố.

Gần 1/3 các trường hợp cho đến nay liên quan tới việc mua bán thịt bò và thịt cừu trong chợ Tân Phát Địa. Khu chợ này đang được kiểm dịch trong một tháng.

Các cơ sở ở huyện An Tân đã cung cấp cá nước ngọt cho chợ Tân Phát Địa, theo Tân Hoa xã.

Khoảng 12 trường hợp nhiễm nCoV được phát hiện trong huyện An Tân, gồm 11 trường hợp liên quan tới chợ Tân Phát Địa.

Xu Hejian, một quan chức thành phố Bắc Kinh, nhận định "tình hình dịch bệnh ở thủ đô là nghiêm trọng và phức tạp", cảnh báo rằng thành phố cần tiếp tục truy tìm sự lây lan của virus.

Bắc Kinh xét nghiệm hàng loạt tiểu thương tại chợ Tân Phát Địa, nhân viên nhà hàng, người giao hàng, cư dân ở những khu vực có khả năng nhiễm cao trong hai tuần qua.

Các quan chức Bắc Kinh cũng yêu cầu trường học đóng cửa và phong tỏa một số khu phố. Bất cứ ai rời khỏi Bắc Kinh đều phải có kết quả xét nghiệm âm tính 7 ngày trước đó.

Trong khi đó, hơn 100.000 sinh viên, giảng viên và nhân viên từ gần 100 trường đại học ở Bắc Kinh hôm 28/6 đã xếp hàng để làm xét nghiệm COVID-19, một phần nỗ lực của thành phố nhằm ngăn sự bùng phát của dịch bệnh.

Như vậy, hơn 7 triệu người ở Bắc Kinh đã được xét nghiệm kể từ khi các ca nhiễm mới được ghi nhận liên quan tới chợ Tân Phát Địa vào đầu tháng 6.

Hiện Trung Quốc cho tới nay ghi nhận 84.743 ca nhiễm, 4.641 ca tử vong và 79.591 người đã khỏi bệnh.

Thiên Ân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/trung-quoc-phong-toa-mot-huyen-nua-trieu-dan-vi-covid-19-20200629105227262.html