Trung Quốc phóng thành công vệ tinh viễn thông thử nghiệm số 5

Vệ tinh kỹ thuật viễn thông thử nghiệm số 5 được đưa lên quỹ đạo bằng tên lửa đẩy Trường Chinh 3B từ trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương, Trung Quốc.

Vào lúc 23h20 phút tối 7/1 (theo giờ địa phương), tại trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đã phóng thành công vệ tinh kỹ thuật viễn thông thử nghiệm số 5 sau khi vệ tinh này lên quỹ đạo một cách thuận lợi.

Ảnh minh họa: Tên lửa Trường Chinh-3B mang theo vệ tinh Bắc Đẩu rời bệ phóng năm 2015.

Ảnh minh họa: Tên lửa Trường Chinh-3B mang theo vệ tinh Bắc Đẩu rời bệ phóng năm 2015.

Vệ tinh viễn thông thử nghiệm sẽ được dùng chủ yếu vào các lĩnh vực viễn thông, phát thanh vô tuyến, truyền dữ liệu… cũng như tiến hành các thử nghiệm triển khai kỹ thuật thông lượng cao.

Được biết, vệ tinh kỹ thuật viễn thông thử nghiệm số 5 được đưa lên quỹ đạo bằng tên lửa đẩy Trường Chinh 3B từ trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc do Tập đoàn khoa học và công nghệ hàng không vũ trụ Trung Quốc sản xuất. Đây cũng là lần phóng thành công thứ 324 của hệ thống tên lửa đẩy Trường Chinh./

PV/VOV-Bắc Kinh

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/trung-quoc-phong-thanh-cong-ve-tinh-vien-thong-thu-nghiem-so-5-998152.vov