Trung Quốc phóng tên lửa siêu thanh Starry Sky-2

Những hình ảnh về buổi phóng thử tên lửa Starry Sky-2 có khả năng mang đầu đạn hạt nhân được Bắc Kinh công bố.

Hình ảnh buổi phóng thử tên lửa siêu thanh Starry Sky-2

Trong thông báo của Học viện Khí động lực không gian Trung Quốc hôm 6/8, họ đã thử nghiệm thành công Starry Sky-2 tại một địa điểm ở phía Tây Bắc nước này. Trong buổi phóng thử, nó đã được đưa lên bằng một tên lửa đẩy, sau đó tách ra và tự hướng tới mục tiêu.

Trong quá trình bay độc lập, tên lửa này đã đạt tốc độ vượt mốc Mach 5.5 (gần 6.800 km/h) trong thời gian 400 giây, có thời điểm đạt tới Mach 6 (hơn 7.300 km/h). Kết thúc hành trình, nó đã đáp xuống đúng mục tiêu chỉ định.

Tên lửa Starry Sky-2 có nguyên lý hoạt động là sử dụng sóng xung kích được tạo ra trong quá trình bay như một bề mặt nâng nhằm gia tăng sức nâng và lực kéo.

Buổi thử nghiệm này của Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Nga cũng đang phát triển những vũ khí siêu thanh.

Trong khi Tổng thống Putin cho biết nước này đã thử thành công tên lửa Kinzhal và Avangard, được mệnh danh là “bất khả chiến mại với mọi tổ hợp phòng không”; thì Washington cũng quyết định chi 1 tỷ USD cho dự án phát triển tên lửa siêu thanh thế hệ mới.

Thu Trang (Theo SCMP)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/video-trung-quoc-phong-ten-lua-sieu-thanh-starry-sky-2-d267353.html