Trung Quốc: Phi công bị bắt vì 'trèo ban công tầng 18 để cưỡng hiếp nữ đạo diễn phim'

Một phi công của hãng hàng không Hainan Airlines (Trung Quốc) đã bị cảnh sát bắt giữ hôm 24-7 vì bị cáo buộc âm mưu cưỡng hiếp một nữ đạo diễn phim Hồng Kông.

Theo báo South China Morning Post, phi công nói trên đang trong quá trình thực tập, được xác định là họ Bai.

Nghi phạm bị cáo buộc leo vào phòng khách sạn của nữ đạo diễn Sharon Lam ở TP Hải Khẩu qua ban công tầng 18, sau đó "cố gắng cưỡng hiếp cô". Vụ việc xảy ra hồi tuần trước trên đảo Hải Nam.

Cảnh sát TP Hải Khẩu xác nhận trên mạng xã hội Weibo rằng họ đã bắt giữ nghi phạm họ Bai, 27 tuổi, là nhân viên của Hainan Airlines. Cảnh sát cũng cho biết vụ việc có yếu tố hình sự.

Trước đó, Hainan Airlines - hãng hàng không tư nhân lớn nhất Trung Quốc – thông báo đình chỉ hoạt động của một nhân viên họ Bai, người đang bị điều tra vì "sai phạm cá nhân".

Hainan Airlines đã đình chỉ hoạt động của nhân viên họ Bai. Ảnh: Reuters

Trong lời tố cáo tối 23-7, bà Lam cho biết Bai trèo vào phòng khách sạn của mình từ phòng bên cạnh lúc 6 giờ ngày 16-7.

"Tôi đang ngủ thì phát hiện ai đó đè lên người, sờ vào ngực mình. Người đàn ông đó chỉ mặc quần lót màu đen và cố gắng cưỡng hiếp tôi" – bà Lam nhớ lại.

Sau khi chống trả quyết liệt và đuổi được nghi phạm ra khỏi phòng, bà Lam lập tức gọi điện thoại báo cảnh sát.

Trả lời thẩm vấn, Bai khai rằng anh ta có hành vi không đúng do trước đó đã uống đồ uống có cồn. Cùng ngày, tại đồn cảnh sát, bà Lam tố cáo các nhân viên công vụ bảo mình tự giải quyết sự cố với nghi phạm trong khi bà không rành về luật pháp sở tại.

Bà cũng cho biết cảnh sát không lấy lời khai chính thức từ mình. Thêm vào đó, một đại diện của Hainan Airlines "khuyên bà không nên khởi kiện bởi chi phí đào tạo một phi công rất cao". Một cảnh sát còn đe dọa nghi phạm có thể kiện bà vì đánh anh ta trong lúc giằng co.

Cảnh sát TP Hải Khẩu tuyên bố họ đang xem xét những lời tố cáo của người phụ nữ Hồng Kông, trong khi Hainan Airlines cam kết hợp tác với các nhà điều tra, đồng thời khẳng định sẽ không tha thứ cho bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào của nhân viên.

Được biết bà Lam từng làm trợ lý đạo diễn trong các bộ phim của hai ngôi sao võ thuật Thành Long và Lý Liên Kiệt.

Phạm Nghĩa (Theo SCMP)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/trung-quoc-phi-cong-bi-bat-vi-treo-ban-cong-tang-18-de-cuong-hiep-nu-dao-dien-phim-20180724180902787.htm