Trung Quốc phê phán Mỹ trong vấn đề 5G ở Brazil

Đại sứ quán Trung Quốc tại Brazil hôm qua (11/11) ra tuyên bố, phản đối quyết liệt việc Mỹ 'công kích' và 'bôi nhọ' độ an toàn của công nghệ 5G và doanh nghiệp nước này.

Theo thông tin trên tài khoản chính thức của Đại sứ quán Trung Quốc tại Brazil, Đại sứ nước này Dương Vạn Minh đã đăng trên Twitter các phản bác gay gắt liên quan đến phát ngôn của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Keith Krach về hệ thống 5G của Trung Quốc khi đang có chuyến thăm tại Brazil.

Dòng tweets của Đại sứ Trung Quốc tại Brazil.

Dòng tweets của Đại sứ Trung Quốc tại Brazil.

Ông gọi quan chức của Bộ Ngoại giao Mỹ là "hóa thân của sự lừa dối", còn chính phủ Mỹ đang dùng hành động để phơi bày cho cả thế giới sự "giả dối của nền dân chủ kiểu Mỹ".

Cùng ngày, người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Brazil cũng lên tiếng "kiên quyết phản đối" những lời lẽ mà Bắc Kinh cho là "vu khống bội nhọ" Trung Quốc và "chia rẽ hợp tác bình thường" giữa Trung Quốc và Brazil của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Krach, đồng thời gọi “Chương trình Mạng lưới Sạch” (Clean Network) của Washington là mang tính kỳ thị, bài ngoại và mang tính chính trị, lạm dụng khái niệm an ninh quốc gia, thúc đẩy Chiến tranh Lạnh về khoa học công nghệ và bắt nạt trong lĩnh vực số.

Trước đó, chính phủ Brazil đã quyết định dừng hợp tác 5G với Tập đoàn công nghệ Huawei của Trung Quốc, trong khi theo các chuyên gia quyết định này là do chịu tác động từ Mỹ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngay sau đó đã kêu gọi các nước, trong đó có Brazil có lập trường khách quan, công bằng và tự chủ trong việc đưa ra các quyết định liên quan đến lợi ích của mình./.

PV/VOV-Bắc Kinh

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/trung-quoc-phe-phan-my-trong-van-de-5g-o-brazil-816964.vov