Trung Quốc phạt tù nhiều đối tượng vi phạm quy định chống Covid-19

Tòa án Trung Quốc đã tuyên án phạt tù đối với nhiều đối tượng vi phạm các quy định phòng chống dịch Covid-19.

Hai bị cáo Deng và Tian bị tòa án Trung Quốc tuyên án tù do vi phạm các quy định phòng chống dịch Covid-19. (Ảnh: Sichuan Daily)

Hai bị cáo Deng và Tian bị tòa án Trung Quốc tuyên án tù do vi phạm các quy định phòng chống dịch Covid-19. (Ảnh: Sichuan Daily)

Theo Thời báo Hoàn Cầu, hai bị cáo mang họ Deng và Tian lần lượt bị Tòa án Nhân dân quận Thúy Bình thuộc thành phố Nghi Tân của tỉnh Tứ Xuyên tuyên án 11 tháng tù và 9 tháng tù cùng 18 tháng tù treo vào ngày 4/9. Hai bị cáo bị kết tội vi phạm các quy định liên quan tới ngăn chặn và điều trị các bệnh truyền nhiễm.

Trước đó, thành phố Vũ Hán của tỉnh Hồ Bắc đã bị phong tỏa vào ngày 23/1 để ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19, nhưng Deng và Tian đã tự ý lái xe rời khỏi Vũ Hán vào ngày 24/1 và trở về nhà của Deng ở thành phố Nghi Tân hôm 25/1.

Hai người này không báo cáo với chính quyền địa phương về lịch trình di chuyển từ thành phố Vũ Hán, cũng như không thực hiện cách ly tại nhà như quy định của cơ quan ngăn chặn dịch bệnh ở địa phương. Thậm chí, khi được giới chức y tế địa phương tới hỏi, Deng vẫn cố tình giấu về việc đi từ Vũ Hán về nhà.

Trong khoảng thời gian từ ngày 26 – 31/1, Deng và Tian đã đi tới rất nhiều nơi tụ tập đông người bao gồm các khu chợ và nhà hàng mà không hề đeo khẩu trang.

Tới ngày 1/2, Tian bắt đầu có những biểu hiện mắc Covid-19. Lúc này, Deng mới thừa nhận với chính quyền địa phương về việc anh này cùng Tian lái xe từ Vũ Hán về Nghi Tân.

Sau đó, Deng và Tian được chẩn đoán mắc Covid-19 vào ngày 4 – 5/2 và được đưa đi cách ly để điều trị. Ngoài ra, 60 người có tiếp xúc gần và 246 cư dân sinh sống chung tòa nhà với Deng và Tian đã phải thực hiện biện pháp cách ly vào ngày 1/2.

Theo phán quyết của tòa án, hai bị cáo đã không tuân thủ các biện pháp phòng chống và kiểm soát dịch bệnh mà các cơ quan chống dịch và y tế ban hành. Hành động này gây nguy hiểm nghiêm trọng đối với cộng đồng do Covid-19 được xếp vào bệnh truyền nhiễm nhóm A.

Vụ việc tương tự cũng đã xảy ra ở thành phố Đức Dương thuộc tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc, khi một bị cáo bị tuyên án 2 năm tù giam vào ngày 1/9.

Cụ thể, một người đàn ông mang họ Guo sinh sống ở thành phố Đức Dương đã vi phạm các quy định phòng bệnh, cũng như tụ tập cùng với nhiều người khác chơi mạt chược sau khi dịch Covid-19 bùng phát. Guo được chẩn đoán mắc Covid-19 và khiến 2 người khác nhiễm bệnh. Bên cạnh đó, 120 người được xác định có tiếp xúc gần với Guo cũng đã bị đưa đi cách ly.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/trung-quoc-phat-tu-nhieu-doi-tuong-vi-pham-quy-dinh-chong-covid-19-263299.html