Trung Quốc phạt tù 6 đối tượng tổ chức gian lận thi tốt nghiệp quốc gia

6 đối tượng Trung Quốc thuộc đường dây tổ chức gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp cấp quốc gia đã bị kết án lên tới 4 năm tù.

Công nghệ cao được sử dụng để gian lận trong thi cử - Ảnh: Chinanews.com

Trước khi vào phòng thi, các thí sinh gian lận được cung cấp thiết bị truyền tin không dây và được yêu cầu đọc các câu hỏi vào thiết bị này. Một nhóm bên ngoài sẽ giải đề theo sách giáo khoa và đọc cho các thí sinh chép thông qua máy truyền phát.

Trong số 6 người bị tuyên phạt ngày 7/8, 2 thí sinh đã giúp đường dây này tìm kiếm thêm khách hàng. Hiện chưa rõ các học sinh đã phải trả bao nhiêu tiền cho hành vi phạm pháp này và những học sinh gian lận sẽ phải chịu mức phạt như thế nào nhưng những người gian lận thi cử thường bị tước quyền thi vĩnh viễn.

6 bị cáo đã bị kết án từ 20 tháng đến 4 năm và bị phạt tới 40.000 nhân dân tệ (hơn 130 triệu đồng). Họ có thể phải đối mặt với mức án tối đa lên tới 7 năm tù, theo một điều luật sửa đổi năm 2015 của Trung Quốc.

Tại Trung Quốc, kết quả các kỳ kiểm tra thường có ý nghĩa quyết định đối với học sinh, để được nhận vào các trường đại học tốt cũng như công việc trong tương lai.

Trước đó, năm 2014, khoảng 2.440 thí sinh Trung Quốc tham gia kỳ thi quốc gia đã bị phát hiện sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận. Sự kiện này từng gây chấn động dư luận suốt một thời gian dài.

NGUYỄN QUỲNH (Theo Daily Mail)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/trung-quoc-phat-tu-6-doi-tuong-to-chuc-gian-lan-thi-tot-nghiep-quoc-gia-a239469.html