Trung Quốc phát triển áo giáp 'siêu nhân' cho quân đội

Quân đội Trung Quốc dường như đang phát triển bộ áo giáp 'siêu nhân' nhằm nâng cao sức chiến đấu cho binh lính, nhất là trong môi trường khắc nghiệt.

Chuyên trang National Interest hôm 12-11 cho hay quân đội Trung Quốc dường như đang phát triển bộ áo giáp ‘siêu nhân’ nhằm nâng cao sức chiến đấu cho binh lính, nhất là trong môi trường khắc nghiệt.

Trước đó, tờ Hoàn Cầu Thời báo - phụ san của Nhân Dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc, cũng có bài viết cho hay các nhà khoa học nước này đã chế tạo một bộ giáp có trọng lượng khoảng bốn kg, có thể tiết kiệm đến 80% mức năng lượng cần thiết cho người sử dụng khi họ đứng và 10% năng lượng khi đi bộ, leo núi hoặc mang vác hàng hóa.

Mẫu áo giáp "siêu nhân" do Trung Quốc phát triển. Ảnh: CASIC

Mẫu áo giáp "siêu nhân" do Trung Quốc phát triển. Ảnh: CASIC

Sản phẩm trên do một trung tâm nghiên cứu của China Aerospace Science and Industry Corp (CASIC) - một nhà thầu quân sự trực thuộc nhà nước Trung Quốc phát triển.

Nói với tờ Hoàn Cầu Thời báo, nhà sản xuất cho biết: “Nhờ sử dụng vật liệu sợi carbon, bộ giáp chỉ nặng khoảng bốn kg nhưng vẫn rất bền khi sử dụng trong những nơi thời tiết khắc nghiệt như vùng núi cao hay khu vực lạnh giá”.

Một nhà khoa học Trung Quốc khác được tờ báo này dẫn lời thì cho biết ở những môi trường khắc nghiệt, đặc biệt là vùng núi cao, các thiết bị như máy bay không người lái hay robot có thể gặp khó khăn khi thực hiện nhiệm vụ do gió mạnh, cản trở địa hình. Do vậy, phương án tối ưu vẫn là dùng con người, với trang bị, bảo hộ hiện đại để thực hiện nhiệm vụ.

“Ở những vùng cao, do thiếu oxy, cảm giác mang một kg hàng hóa sẽ như mang năm kg, và ở độ cao khoảng 3.500 mét, khả năng thể chất của con người giảm xuống chỉ còn 70-75% so với mức bình thường” chuyên gia Trung Quốc cho biết và nói thêm bộ giáp có thiết kế đặc biệt sẽ giúp giải quyết vấn đề này.

Binh lính Trung Quốc trong một lần tập bắn dưới tuyết. Ảnh: REUTERS

Theo nhận định của tờ National Interest, bộ giáp trong các bức ảnh mà phía Trung Quốc vừa công bố trông gần giống với thiết bị tương tự mà Mỹ đã phát triển vài năm trước.

Hồi năm 2014, quân đội Mỹ đã thử nghiệm một loại áo giáp mới lấy ý tưởng từ nhân vật Người Sắt trong bộ phim nổi tiếng của nước này - phim “Iron Man”.

Chuyên trang Defense Tech dẫn thông tin từ đại diện quân đội Mỹ cho hay bộ giáp có tên TALOS, thậm chí có thể giúp các binh sĩ Mỹ chống lại súng đạn, tự động thu thập thông tin cần thiết và giám sát sức khỏe của người mặc rồi điều chỉnh nhiệt độ, lượng oxy phù hợp và được trang bị một số vũ khí tấn công.

KIỀU MINH TRANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/quoc-te/trung-quoc-phat-trien-ao-giap-sieu-nhan-cho-quan-doi-949814.html