Trung Quốc phát hiện virus corona trong gà nhập khẩu từ Brazil

Một mẫu sản phẩm cánh gà đông lạnh được TP Thâm Quyến, Trung Quốc, nhập khẩu từ Brazil đã dương tính với virus corona, chính quyền thành phố thông báo sáng 13/8.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Giới chức y tế Thâm Quyến ngay lập tức truy vết và xét nghiệm cho tất cả những người đã tiếp xúc với các sản phẩm có thể mang theo mầm bệnh, nhưng chưa phát hiện ai dương tính.

Hôm qua (12/8), Trung Quốc nói rằng virus corona được tìm thấy trong tôm đóng gói nhập khẩu từ Ecuador.

Từ tháng 7, nhiều thành phố khác của Trung Quốc như Hạ Môn và Đại Liên cũng phát hiện các sản phẩm nhập khẩu nhiễm virus, dẫn đến quyết định dừng mua hàng từ 3 nhà cung cấp tôm Ecuador.

Virus corona được cho là bắt đầu bùng lên tại một khu chợ bán hải sản và động vật hoang dã ở Vũ Hán từ cuối năm ngoái.

Trung Quốc tăng cường kiểm tra các lô hàng thịt và hải sản tại những cảng lớn sau khi một đợt bùng phạt dịch COVID-19 mới xảy ra hồi tháng 6.

Ổ dịch đó liên quan đến Tân Phát Địa, một khu chợ bán buôn thực phẩm ở Bắc Kinh, gây ảnh hưởng đến nhiều người lao động nhập cư thu nhập thấp và các nhà hàng gần đó.

Bình Giang

Theo Reuters

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/trung-quoc-phat-hien-virus-corona-trong-ga-nhap-khau-tu-brazil-1704951.tpo