Trung Quốc phát hiện thêm lô vaccine DPT kém chất lượng

Hàng trăm nghìn liều vaccine kém chất lượng dự định sẽ dùng cho trẻ em đã bị phát giác trong vụ bê bối vaccine bẩn - Chính phủ Trung Quốc hôm 16/8 cho hay, nâng tổng số lượng vaccine kém chất lượng bị phát hiện ở nước này lên gần 1 triệu liều.

Tổng lượng vaccine kém chất lượng bị phát hiện ở Trung Quốc đã lên tới gần 1 triệu liều. (Nguồn: SCMP).

Trong một tuyên bố, chính quyền Trung Quốc cho hay có thêm một đợt vaccine bạch hầu, ho gà và uốn ván (DPT), được sản xuất bởi Công ty Changchun Changsheng Biotechnology, đã bị xác nhận là “kém chất lượng” - tổng cộng là 247.200 liều.

Phần lớn lượng vaccine này được bán cho chính quyền các cấp ở tỉnh Sơn Đông, Đông Bắc Trung Quốc, và một số đã được tiêm cho trẻ em - tuyên bố trên cho hay, nhưng khẳng định rằng dù kém chất lượng nhưng lượng vaccine này không gây nguy hiểm tới tính mạng.

“Ủy ban Y tế Quốc gia và Cơ quan quản lý Dược phẩm nhà nước đã lên kế hoạch tiêm vaccine lại cho những trẻ em đã được tiêm vaccine DPT kém chất lượng” - tuyên bố trên cho hay.

Tháng 11/2017, Chính phủ Trung Quốc từng tuyên bố rằng một lô gồm 253.338 liều vaccine DPT được sản xuất bởi cùng công ty cũng bị phát hiện là kém chất lượng, ngoài ra là hơn 400.000 liều vaccine kém chất lượng khác được sản xuất tại Viện Sinh học Wuhan.

Vụ bê bối vaccine chấn động xuất hiện vào hồi tháng Bảy năm nay, khi hàng nghìn bậc phụ huynh bày tỏ sự phẫn nộ trước thông tin con em họ bị tiêm vaccine kém chất lượng. Sau đó, Chính phủ Trung Quốc, trong đó có cả Chủ tịch Tập Cận Bình, đã cam kết sẽ hành động nhanh chóng để giảm thiểu tác hại từ vụ việc và điều tra kỹ lưỡng.

Vụ bê bối vaccine xảy ra trong một thời kỳ nhạy cảm khi mà Chính phủ Trung Quốc đang nỗ lực xây dựng lại lòng tin của người dân đối với chất lượng các sản phẩm thực phẩm, hàng hóa và thuốc men được sản xuất trong nước, sau hàng loạt vụ bê bối.

Duy Long

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/quoc-te/trung-quoc-phat-hien-them-lo-vaccine-dpt-kem-chat-luong-tintuc412933