Trung Quốc phát hiện biến chủng nCoV mới

Theo Bloomberg, một trường hợp tại Trung Quốc nhiễm biến chủng mới tiến hóa từ nhánh BA.1.1 của Omicron.

Giới chức Trung Quốc mới bổ sung thêm hơn 13.000 trường hợp mắc Covid-19. Đặc biệt trong số này, một ca nhiễm biến chủng nCoV mới.

Tờ Global Times cho hay ca bệnh này được xác nhận ở thành phố Changshu, Tô Châu vào ngày 28/3. Các nhà khoa học giải trình tự gene của người này và so sánh với chủng phụ BA.1.1 của Omicron. Song, họ không tìm thấy sự tương đồng nào trong cơ sở dữ liệu tại Trung Quốc cũng như những loại được gửi tới GISAID.

GISAID vốn là nơi tập hợp toàn bộ trình tự gene mà các nhà khoa học trên thế giới gửi lên, nhằm theo dõi các đột biến của nCoV.

Người bệnh mắc Covid-19 trong tình trạng nhẹ với chủng virus được cho là tiến hóa từ nhánh BA.1.1 của Omicron. Điều này khiến giới chức y tế Trung Quốc lo ngại nó có thể gây mối đe dọa lớn hơn trong khu vực.

Ngoài ra, đầu tháng 4, một trường hợp khác ở thành phố Đại Liên, phía Bắc Trung Quốc cũng có trình tự gene không khớp với bất kỳ chủng nCoV nào của nước này.

Theo SCMP, Trung Quốc đang bước vào giai đoạn quan trọng của làn sóng Omicron. Khoảng 70% ca mắc mới được phát hiện vào tháng 3 không có bất kỳ triệu chứng nào.

Cách đây ít ngày, quốc gia này bổ sung gần 12.000 ca mắc Covid-19 không triệu chứng. Không giống các nước khác, Trung Quốc không tính những trường hợp như vậy vào số ca bệnh chính thức.

Phó thủ tướng Sun Chunlan đã đến Thượng Hải để giám sát các biện pháp phòng dịch của thành phố này. Bà yêu cầu tất cả quan chức phải dập dịch càng sớm càng tốt.

Hôm 6/4, Thượng Hải công bố số ca mắc hàng ngày cao kỷ lục, với 16.766 trường hợp. So với các nước khác con số này vẫn ở mức thấp, nhưng đây là đợt bùng phát tồi tệ nhất ở Trung Quốc kể từ đầu đại dịch.

Thượng Hải đã phải phong tỏa toàn bộ thành phố vì biện pháp phong tỏa từng phần không giúp làm giảm số ca mắc. Thành phố lớn nhất Trung Quốc chiếm hơn 80% số ca mắc toàn quốc.

Sự xuất hiện của biến chủng mới ngày càng dày đặc trong thời gian gần đây. Ngày 6/5, các nhà nghiên cứu tại Quebec, Canada, phát hiện biến chủng nCoV mới với trình tự gene tái tổ hợp giữa chủng đã xuất hiện cách đây hai năm và có thêm 7 đột biến mới.

Trước đó, trong bản báo cáo được công bố ngày 25/3, Cơ quan Dịch vụ Y tế Vương Quốc Anh (UKHSA) đã phát hiện 3 biến chủng tái tổ hợp, gọi là XF, XE và XD. Biến chủng đang lây lan nhanh nhất trong số này là XE. Tổ chức Y tế Thế giới cho hay Anh đã ghi nhận 637 ca nhiễm XE và nó có nguy cơ trở thành chủng virus lây lan mạnh nhất từ trước tới nay.

Thiên Nhan

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/trung-quoc-phat-hien-bien-chung-ncov-moi-post1307949.html