Trung Quốc phát hiện 2 chủng Covid-19 riêng biệt

Covid-19 đã tiến hóa thành 2 chủng mới, với tỷ lệ lây lan và phân bổ địa lý khác nhau, theo một nghiên cứu đăng ngày 3/3 trên tạp chí khoa học National Science Review.

Một nhóm nhà khoa học Trung Quốc tiến hành phân tích 103 chuỗi gien virus corona mới và phát hiện đột biến tại 149 vị trí trong những chuỗi gien đó.

Họ tìm ra rằng một chủng, gọi là chủng L, áp đảo chủng còn lại, được gọi là chủng S, nghĩa là có khả năng lây nhiễm nhiều hơn. Họ cũng tìm ra rằng chủng L tiến hóa từ chủng S, và chủng L phổ biến hơn ở tâm dịch Vũ Hán trước ngày 7/1.

Những hành động của con người ngay sau khi dịch bệnh được phát hiện vào tháng 12 năm ngoái có thể thay đổi số lượng mỗi chủng, báo cáo nói và dẫn ra các biện pháp quyết liệt mà chính quyền trung ương và địa phương ở Trung Quốc đã áp dụng, như phong tỏa nhiều thành phố. Nhóm nghiên cứu cho rằng những biện pháp này có thể đã kiềm chế chủng L lây lan.

Các nhà nghiên cứu cho rằng cần nghiên cứu thêm để hiểu rõ hơn về cách tiến hóa và lây lan của virus.

Hàn Quốc hôm nay có thêm 435 ca nhiễm mới, giảm so với con số 851 của ngày hôm trước, nâng tổng số ca nhiễm của nước này lên 5.621 – số lượng nhiều nhất ngoài Trung Quốc. Hàn Quốc cũng có thêm 4 ca tử vong, nâng tổng số tử vong ở nước này lên 32.

Số ca nhiễm mới của Trung Quốc tiếp tục giảm, với thêm 119 trường hợp trong ngày 4/3, nhưng số ca tử vong tăng thêm 38, cao hơn con số 31 của hôm qua. Trung Quốc đã có tổng số 2.981 người chết vì Covid-19.

Covid-19 lây lan qua phân và nước tiểu đã được công nhận là một phương thức lây lan mới trong kế hoạch chẩn đoán và điều trị mới nhất của Trung Quốc.

Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc bổ sung con đường tiếp xúc với bụi khí bay lên từ phân và nước tiểu chứa Covid-19 cũng dẫn đến lây nhiễm. Bụi khí là những hạt bụi nước nhỏ li ti có thể lơ lửng trong không khí.

Malaysia có bệnh nhân “siêu truyền bệnh”

Malaysia hôm nay xác nhận 14 ca nhiễm Covid-19 mới. Đây là mức tăng lớn nhất theo ngày ở nước này, nâng tổng số bệnh nhân Covid-19 ở Malaysia lên 50.

Các ca nhiễm mới và ít nhất 7 trường hợp được xác nhận trong ngày hôm qua đều liên quan đến bệnh nhân số 26, là một cán bộ cấp cao của quỹ quản lý tài sản Khazânh Nasional Berhad và được Bộ Y tế nước này gọi là người “siêu lây nhiễm”.

Người này đến Thượng Hải vào ngày 27/2 và cũng đã tiếp xúc với các bộ trưởng của chính phủ trong giai đoạn Malaysia trải qua những biến động chính trị dẫn đến việc cựu Thủ tướng Mahathir Mohamad từ chức và tân Thủ tướng Muhyiddin Yassin lên thay.

Bình Giang

Theo SCMP

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/trung-quoc-phat-hien-2-chung-covid19-rieng-biet-1526783.tpo