Trung Quốc phát hành trái phiếu đặc biệt sau 13 năm khôi phục kinh tế

Dịch bệnh bùng phát trong khi nền kinh tế đang đối mặt với áp lực giảm sút khiến Trung Quốc một lần nữa tính đến phát hành trái phiếu đặc biệt.

Trong cuộc họp gần đây nhất, Bộ Chính trị Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã lần đầu tiên sau nhiều năm đề cập đến vấn đề phát hành trái phiếu đặc biệt cùng với việc tăng phát hành trái phiếu địa phương. Đây được coi là những biện pháp nhằm đối phó với những khó khăn của nền kinh tế sau thời gian dài dịch bệnh bùng phát và áp lực giảm sút vẫn gia tăng.

Hội nghị cũng yêu cầu tăng cường điều tiết và thực thi các chính sách vĩ mô, trong đó chính sách tài chính cần tích cực hơn, chính sách tiền tệ thận trọng nhưng linh loạt hơn và nâng cao tỷ lệ lạm phát ở mức vừa phải.

 Trung Quốc phát hành trái phiếu đặc biệt sau 13 năm vực dậy nền kinh tế. (Ảnh minh họa)

Trung Quốc phát hành trái phiếu đặc biệt sau 13 năm vực dậy nền kinh tế. (Ảnh minh họa)

Theo dự đoán của các chuyên gia Trung Quốc, quy mô đợt trái phiếu đặc biệt lần này sẽ vượt xa những lần trước, vào khoảng 2.000 – 4.000 tỷ nhân dân tệ (tức khoảng 287-574 tỷ USD), tương đương khoảng 2% - 4% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này.

Đây là lần đầu tiên sau 13 năm Trung Quốc phát hành trái phiếu đặc biệt. Trước đó, nước này từng 2 lần phát hành loại trái phiếu này vào các năm 1998 và 2007. Trong đó, năm 1998, lượng trái phiếu được phát hành là 270 tỷ nhân dân tệ, nhằm hỗ trợ các ngân hàng bị thiếu vốn. Năm 2007, 1.550 tỷ nhân dân tệ trái phiếu đặc biệt cũng được phát hành, chủ yếu được dùng để thu mua ngoại hối.

Đây được đánh giá là một trong những biện pháp đối phó của Trung Quốc khi nền kinh tế gặp phải khó khăn. Lần phát hành này được cho là nhằm hạn chế những tác động tiêu cực của dịch Covid-19, hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, nâng cao khả năng tiêu dùng của người dân, vực dậy nền kinh tế đang trên đà đi xuống./.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/trung-quoc-phat-hanh-trai-phieu-dac-biet-sau-13-nam-khoi-phuc-kinh-te-1030064.vov