Trung Quốc phản ứng vụ bang Missouri (Mỹ) kiện nước này vì Covid-19

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng khẳng định, những cáo buộc từ phía Mỹ là hoàn toàn không có căn cứ pháp lý và thực tế.

Chiều 22/4, tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của nước này trước việc bang Missouri của Mỹ kiện Trung Quốc vì Covid-19, người phát ngôn Cảnh Sảng khẳng định, ngay từ khi dịch Covid-19 bùng phát, nước này đã thông báo công khai, kịp thời các thông tin liên quan cho Tổ chức y tế thế giới (WHO) và các nước trong đó có Mỹ.

Người phát ngôn Cảnh Sảng. Ảnh: Chinanews.com

Người phát ngôn Cảnh Sảng. Ảnh: Chinanews.com

Ông Cảnh Sảng cho biết, từ ngày 3/1, Trung Quốc đã định kỳ thông báo các thông tin về dịch bệnh cho phía Mỹ và kênh trao đổi này luôn luôn thông suốt. Do đó động thái của phía Mỹ hoàn toàn là các cáo buộc ác ý, vi phạm những nguyên tắc cơ bản của Luật pháp. Ông Cảnh Sảng nói: “Đơn kiện của phía Mỹ hoàn toàn không có căn cứ pháp lý và thực tế”.

Hôm qua, (21/4), ông Eric Schmitt – Tổng Chưởng lý bang Missouri đã đệ đơn kiện Trung Quốc nhằm đòi bồi thường cho những mất mát và bất ổn kinh tế mà người dân bang Missouri phải gánh chịu do đại dịch Covid-19. Ngoài Chính phủ Trung Quốc, các bị đơn trong đơn kiện còn bao gồm Ủy ban Y tế và sức khỏe quốc gia Trung Quốc, chính quyền thành phố Vũ Hán và Viện virus học Vũ Hán.

Đơn kiện cho rằng Trung Quốc có bằng chứng lây nhiễm từ người sang người vào cuối tháng 12/2019 nhưng đến ngày 20/1 mới công bố nên đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng, ngoài ra đơn kiện cũng cáo buộc các quan chức Trung Quốc tích trữ trang thiết bị bảo hộ y tế và chỉ cho xuất khẩu những sản phẩm lỗi.

Trước đó, Tập đoàn Luật Berman có trụ sở tại thành phố Miami, bang Florida của Mỹ hôm 20/4 cũng cho biết, có khoảng 5.000 người Mỹ nhiễm hoặc có thân nhân chết do Covid-19 đã ký đơn kiện đòi Chính phủ Trung Quốc bồi thường./.

Đinh Tuấn/VOV Bắc Kinh

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/trung-quoc-phan-ung-vu-bang-missouri-my-kien-nuoc-nay-vi-covid19-1040450.vov