Trung Quốc phản đối Mỹ gây sức ép với Tiktok

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết TikTok đã thực hiện mọi yêu cầu của Mỹ như chỉ sử dụng người Mỹ cho các vị trí điều hành cao nhất, đặt máy chủ tại Mỹ và công khai mã nguồn.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên ngày 17/8 nói tự do và an ninh là những cái cớ để một số chính trị gia Mỹ ủng hộ “chính sách ngoại giao pháo hạm kỹ thuật số.”

Ông cho biết TikTok đã thực hiện mọi yêu cầu của Mỹ như chỉ sử dụng người Mỹ cho các vị trí điều hành cao nhất, đặt máy chủ tại Mỹ và công khai mã nguồn.

Khi căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới gia tăng, Tổng thống Donald Trump đã cho rằng Trung Quốc có thể sử dụng TikTok để theo dõi các nhân viên của Liên bang, tiến hành hoạt động tình báo nhằm vào doanh nghiệp...

Ông Trump ra yêu cầu trên vào cuối tuần trước dựa trên sắc lệnh cấm các giao dịch với TikTok và WeChat./.

(VNEWS/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/video-trung-quoc-phan-doi-my-gay-suc-ep-voi-tiktok/658309.vnp