Trung Quốc phân bổ hơn 10 tỷ USD để chống dịch corona

Bộ Tài chính Trung Quốc cho biết, chính phủ đã phân bổ tổng cộng 10 tỷ 260 triệu USD để đối phó với chủng mới của virus corona.

Bộ Tài chính Trung Quốc hôm nay cho biết, tính đến chiều qua (8/2), tất cả các cấp của chính phủ đã phân bổ tổng cộng 10 tỷ 260 triệu USD để đối phó với chủng mới của virus corona.

Tuyên bố trên trang mạng điện tử của Bộ Tài chính cũng khẳng định sẽ triển khai quỹ để đảm bảo các đơn vị có đủ khả năng chẩn đoán và điều trị cho các bệnh nhân. Các quỹ cũng sẽ được sử dụng để đảm bảo cuộc chiến chống virus corona tại tất cả các khu vực không bị ảnh hưởng do hạn chế tài chính.

Nhân viên an ninh kiểm tra nhiệt độ của hành khách đi tàu điện ngầm ở Bắc Kinh ngày 27/1. Ảnh: Reuters.

Nhân viên an ninh kiểm tra nhiệt độ của hành khách đi tàu điện ngầm ở Bắc Kinh ngày 27/1. Ảnh: Reuters.

Theo Tân Hoa Xã, chính quyền tỉnh Hồ Bắc – tâm dịch virus corona mới tại Trung Quốc cũng ban hành 17 chính sách ưu đãi nhằm hỗ trợ cuộc chiến chống dịch bệnh. Các chính sách bao gồm giảm thuế cho các công ty đối với hoạt động nhân đạo liên quan đến dịch bệnh, cũng như giảm thuế cho những người bán lẻ rau quả. Các tổ chức phi lợi nhuận, các làng mạc và cộng đồng dân cư cũng được áp dụng giảm thuế liên quan đến cuộc chiến chống virus.

Chính phủ Trung Quốc sẽ thực hiện trợ cấp cho nhân viên y tế làm việc ở tuyến đầu và nhân viên phải làm việc ngoài giờ trong các công ty sản xuất thiết bị y tế. Các khoản trợ cấp cũng được dành cho công ty trồng rau quả, hợp tác xã, hộ nông dân, siêu thị và các khu chợ ở nông thôn./.

Phạm Hà/VOV1
Theo: Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/trung-quoc-phan-bo-hon-10-ty-usd-de-chong-dich-corona-1008457.vov