Trung Quốc phản bác tuyên bố chung từ Mỹ và đồng minh

Đại sứ quán Trung Quốc tại Australia đã đáp trả tuyên bố chung của các ngoại trưởng Australia, Nhật Bản và Mỹ liên quan đến các cuộc tập trận của Bắc Kinh quanh Đài Loan.

“Thay vì bày tỏ sự cảm thông và ủng hộ nạn nhân, phía Australia đã lên án nạn nhân cùng với những bên gây án”, tuyên bố của Đại sứ quán Trung Quốc tại Australia cho biết, đồng thời khẳng định điều này hoàn toàn đảo ngược đúng sai, Guardian đưa tin ngày 7/8.

“Australia không nên đứng về phía nào và đưa ra những tuyên bố không công bằng một cách mù quáng mà đi ngược lại với sự thật”, tuyên bố có đoạn.

 Máy bay Trung Quốc trên bầu trời đảo Bình Đàm, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc vào ngày 5/8. Đảo này là một trong những điểm gần Đài Loan nhất của Trung Quốc đại lục. Ảnh: Reuters.

Máy bay Trung Quốc trên bầu trời đảo Bình Đàm, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc vào ngày 5/8. Đảo này là một trong những điểm gần Đài Loan nhất của Trung Quốc đại lục. Ảnh: Reuters.

“Chúng tôi hy vọng phía Australia nên nhìn nhận mối quan hệ Trung Quốc - Australia với thái độ nghiêm túc, tôn trọng sự thật, giữ vững công lý và từ bỏ lập trường sai trái”, tuyên bố viết.

Trước đó, ngoại trưởng 3 nước trên bày tỏ quan ngại về các hành động gần đây của Trung Quốc, cho rằng nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến hòa bình và ổn định quốc tế, bao gồm cả việc tập trận quân sự quy mô lớn. Họ lên án việc Trung Quốc thử tên lửa đạn đạo, làm gia tăng căng thẳng và gây bất ổn trong khu vực.

Các ngoại trưởng kêu gọi Bắc Kinh ngừng ngay các cuộc tập trận, đồng thời khẳng định không có thay đổi trong những lập trường cơ bản đối với Đài Loan của Australia, Nhật Bản hoặc Mỹ.

Trong những động thái mới nhất, người phát ngôn Nhà Trắng nói rằng Trung Quốc đang cố gắng “thay đổi nguyên trạng” thông qua các cuộc tập trận quân sự xung quanh Đài Loan, theo Reuters.

“Những hoạt động này là một bước leo thang đáng kể trong nỗ lực của Trung Quốc nhằm thay đổi nguyên trạng. Những hành động đó mang tính khiêu khích, vô trách nhiệm và làm tăng nguy cơ tính toán sai lầm”, người phát ngôn nói.

"Điều đó cũng mâu thuẫn với mục tiêu lâu dài của chúng tôi là duy trì hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan - điều mà thế giới mong đợi”, vị này khẳng định.

Trong khi đó, cơ quan phòng vệ Đài Loan hôm 6/8 cho biết nhiều tàu và máy bay Trung Quốc đã tập trận mô phỏng tấn công hòn đảo. Một số máy bay và tàu đã vượt qua đường trung tuyến - một vùng đệm không chính thức ngăn cách hai bên.

Trung Quốc đã khởi động các cuộc diễn tập chưa từng có ở gần Đài Loan, vào ngày 4/8, để đáp trả chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tới hòn đảo này. Trung Quốc dự kiến tiếp tục diễn tập cho đến trưa 7/8.

Bà Thái Anh Văn trao huân chương Khanh Vân cho chủ tịch Hạ viện Mỹ Nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn trao huân chương “Khanh Vân” hạng nhất cho Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi vì các đóng góp của bà trong thúc đẩy quan hệ Mỹ - Đài.

Vân Đinh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/trung-quoc-phan-bac-tuyen-bo-chung-tu-my-va-dong-minh-post1343115.html